Nam triều diệt vong, Công chúa mù lòa Diệp Lăng Sương trở thành chiến lợi phẩm bị đưa đến Bắc triều.
Kẻ thù diệt quốc của nàng, Nhiếp chính vương Tiêu Vô Uyên nổi tiếng khát máu, tàn bạo, lãnh khốc vô tình, giam nàng trong một thủy tạ cô lập giữa hồ.
Lăng Sương sống trong bóng tối, sợ hãi cái tên Tiêu Vô Uyên đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân hắn dẫm lên tuyết ngoài viện đã run rẩy.
Thế nhưng, bên cạnh nàng lại có một tên ảnh vệ bị câm.
Hắn chưa bao giờ lên tiếng, chỉ dùng đôi bàn tay mang đầy vết chai sần để kiên nhẫn đút cho nàng từng muỗng cháo, lau đi dòng nước mắt của nàng, ôm nàng vào lòng mỗi khi sấm sét vang lên.
Lăng Sương dựa dẫm vào tên ảnh vệ câm, nảy sinh đoạn tình cảm vụng trộm trong lồng giam.
Nàng từng viết vào lòng bàn tay hắn: “Đưa ta trốn đi, được không?”
Người nọ cứng đờ, sau đó viết lại một chữ: “Được.”
Cho đến đêm cung yến mùa đông, mắt Lăng Sương bất ngờ mờ ảo nhìn thấy lại ánh sáng.
Nàng lảo đảo chạy trốn khỏi yến tiệc để tìm ảnh vệ của mình, lại va thẳng vào lồng ngực của Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.
Mùi gỗ thông lạnh lẽo quen thuộc xông vào mũi.
Xúc cảm từ những vết chai sần trên bàn tay đang bóp lấy cằm nàng giống hệt như đúc.
Giọng nói trầm khàn, nham hiểm vang lên bên tai nàng, mang theo sự chiếm hữu điên loạn: “Sương Sương, không giả vờ làm người mù nữa sao? Vậy nàng xem cho kỹ, kẻ đêm đêm dỗ nàng đi ngủ rốt cuộc là ai.”
Tiêu Vô Uyên vốn là bùn lầy dưới đáy vực, là dã thú sinh ra trong máu tanh.
Trăng sáng trên cao vốn không thuộc về hắn.
Nếu trăng không chịu rọi xuống, hắn đành dấy lên khói lửa hoang tàn, đánh cắp vầng trăng, giam trong lồng ngực.





Bình Luận (0)