Đến nội dung chính

Chương 20

admin 590 Chữ Cài Đặt

Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Vết ướt trên y phục dạ hành gặp không khí lạnh đang dần bốc hơi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng của nàng tan biến vào hư không. Mũi hắn vẫn còn vương vấn mùi hương bồ kết thoang thoảng từ mái tóc nàng.

Sự ỷ lại, tin tưởng tuyệt đối mà nàng dành cho cái vỏ bọc kẻ câm hèn mọn kia tựa như hàng vạn mũi kim tẩm độc đâm phập vào lục phủ ngũ tạng hắn.

Nàng thà gục đầu vào ngực một tên bóng vệ thấp hèn, tàn khuyết, còn hơn là chịu quỳ gối khuất phục dưới chân một Nhiếp chính vương nắm trong tay sinh sát cả thiên hạ.

Nàng căm hận mùi trầm hương của hắn. Nàng sợ hãi sự hiện diện của hắn.

Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một cái chạm tay của thân phận thật này đều khiến nàng run rẩy, ghê tởm đến mức muốn nôn mửa.
Một luồng lệ khí điên cuồng trào dâng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng Tiêu Vô Uyên. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, vung cánh tay phải gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên kỷ án ngọc bích.

Chồng tấu chương xếp cao ngất ngưởng bay tung tóe, rơi lả tả xuống sàn nhà tựa như bươm bướm gãy cánh. Nghiên mực bằng ngọc điền nạm vàng va đập mạnh vào chân cột đá, vỡ nát thành hàng chục mảnh vụn sắc nhọn. Chất lỏng màu đen sẫm đặc quánh văng lênh láng, bắn tung tóe lên mặt sàn ngọc trắng muốt, chảy tràn ra tựa như một vũng máu đen tăm tối. Những chiếc bút lông sói đắt tiền gãy gập, lăn lóc giữa đống giấy tờ lộn xộn.

Hắn chống hai tay lên mép bàn kỷ án trống trơn, mười đầu ngón tay cấu chặt vào lớp ngọc bích lạnh lẽo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Lồng ngực hắn phập phồng dồn dập, kéo theo từng luồng dưỡng khí rít qua kẽ răng.
Hắn đang ghen tị đến phát điên với chính bản thân mình. Một sự giằng xé vặn vẹo, bệnh hoạn đang đục khoét từng tế bào thần kinh. Hắn khao khát cái ôm của nàng, khao khát sự yếu đuối, dựa dẫm của nàng, nhưng lại phải dùng thân phận của một kẻ câm điếc hèn mọn để đổi lấy những thứ đó.

Nếu nàng biết sự thật, nếu nàng biết lồng ngực ấm áp mà nàng vừa úp mặt vào khóc lóc chính là của con ác quỷ mà nàng kinh sợ tột độ, ánh mắt mù lòa kia sẽ hiện lên thứ biểu cảm ghê tởm đến mức nào?

Hắn thở hắt ra một hơi nghẹn ngào, đột ngột đưa tay phải chộp lấy ống tay áo bên trái.

Roẹt!

Lớp vải bố thô cứng của y phục dạ hành bị xé toạc, lộ ra cẳng tay rắn chắc, rải rác những vết sẹo mờ. Chính giữa mặt trong của cẳng tay, kéo dài từ cổ tay đến tận nếp gấp khuỷu tay, là một vết sẹo lồi dài ngoẵng, dữ tợn, màu thịt đỏ sẫm vặn vẹo như một con rết đang bám chặt lấy da thịt. Đây là dấu vết lưu lại từ nhát chém chí mạng trong cuộc nội chiến mười năm trước, cũng chính là nơi những ngón tay mềm mại của Lăng Sương thường vô thức vuốt ve mỗi khi hắn đóng vai kẻ câm bôi thuốc cho nàng.