“Xin… xin vương gia tha tội… Lăng Sương đáng chết…” Giọng nàng nghẹn lại, vỡ vụn trong gió lạnh.
Một bàn tay lạnh lẽo, nhẵn nhụi, rắn chắc như kìm sắt thình lình vươn tới, túm chặt lấy gáy nàng. Lực tàn nhẫn bóp mạnh vào phần xương mềm yếu nhất, ép nàng ngẩng phắt đầu lên. Những ngón tay thon dài của hắn luồn vào chân tóc nàng, siết chặt. Mùi trầm hương ập sát vào mặt nàng, đi kèm với tiếng hừ lạnh lười biếng nhưng đẫm mùi tử khí.
“Cốt cách cao quý của công chúa Nam triều… hóa ra trước mặt bản vương cũng chỉ còn chút sự thảm hại, hèn mọn này thôi sao?” Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả qua chóp mũi nàng, mang theo sự chế giễu tàn độc: “Rượu của bản vương đổ rồi, ngươi định bồi thường thế nào đây?”
Lăng Sương cắn nát môi dưới, nước mắt sinh lý ứa ra làm cay xè khóe mắt mù lòa. Bàn tay đang nắm gáy nàng thô bạo hất mạnh ra.
Lăng Sương ngã dúi về phía sau.
“Tự tay cởi áo khoác ngoài ra. Lau sạch vạt áo cho bản vương.” Lời hạ lệnh buông ra nhẹ bẫng, như đang nói về thời tiết hôm nay.
Gió bấc rít lên từng hồi man rợ. Lăng Sương sững sờ. Đám quan lại xung quanh dẫu sợ hãi nín thở, nhưng ánh mắt dâm tà, cợt nhả bắt đầu phóng thẳng về phía thân thể mỏng manh của nàng.
Nàng run lẩy bẩy vươn đôi bàn tay rách nát, lóng ngóng tìm kiếm dải lụa thắt đai lưng. Ngón tay cứng đờ chật vật kéo nới từng nút thắt. Lớp áo choàng lông thỏ ấm áp duy nhất trượt khỏi bả vai gầy guộc, rớt xuống nền tuyết.
Tiết trời lạnh buốt tàn nhẫn cắn xé lấy lớp áo lụa trắng mỏng dính sát vào cơ thể nàng, làm lộ ra đường cong run rẩy bần bật dưới gió tuyết. Nàng vớ lấy chiếc áo choàng lông, nhích đầu gối tiến lại gần vạt áo mãng bào, nhắm mắt cắn răng, vụng về dùng lớp lông thỏ chà xát lên vệt rượu loang lổ.
Đám quan lại Bắc triều thấy Nhiếp chính vương nhắm hờ mắt, ngón tay gõ nhịp lười nhác lên tay vịn ghế, bèn lầm tưởng hắn đang lấy việc sỉ nhục nữ nhân này làm thú vui.
Gã quan lại say xỉn ban nãy lảo đảo đứng dậy, bước thấp bước cao tiến về phía cỗ kỷ gụ. Gã híp đôi mắt ti hí, vươn bàn tay thô kệch, hộ pháp nhắm thẳng vào lọn tóc đen nhánh đang rủ xuống gò má tái nhợt của Lăng Sương.
“Công chúa điện hạ dù sao cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng… công việc lau dọn bần tiện này, để vi thần… giúp người một tay…”
Bàn tay bẩn thỉu của gã mang theo mùi rượu hôi hám vừa vươn ra cách gò má Lăng Sương chừng nửa tấc.
Ngón tay trỏ đang gõ nhịp trên tay vịn ghế của Tiêu Vô Uyên đột ngột dừng lại. Hắn khẽ lật ngửa bàn tay, hất nhẹ ngón trỏ lên một độ cung vi diệu.