Mùi sương tuyết thanh sạch hòa quyện cùng hương gỗ thông thoang thoảng len lỏi qua cánh mũi.
Hô hấp đang dồn dập của Lăng Sương khẽ khựng lại. Cơn ác mộng đầy máu me tức thì bị mùi hương quen thuộc này đánh bật ra ngoài. Nàng mở bừng đôi mắt vô tiêu cự, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đôi tay quấn băng trắng tơi tả vung lên, chuẩn xác tóm lấy cổ tay thô ráp, cứng cáp đang cầm chiếc khăn ấm.
Nàng dùng sức, nhào cả nửa thân trên đang run lẩy bẩy về phía trước, đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc tỏa ra nhiệt lượng hừng hực. Hai cánh tay gầy guộc luồn qua eo người nọ, bấu chặt lấy lớp y phục thô cứng vương đầy hơi lạnh của sương đêm.
Nàng úp mặt vào hõm vai hắn, cọ xát gò má nóng hầm hập lên lớp vải dạ hành, hít lấy hít để mùi gỗ thông an tĩnh. Nước mắt trào ra từ khóe mi, thấm ướt một mảng áo trước ngực hắn.
“Đừng đi…”
Giọng Lăng Sương khàn đặc, vỡ vụn, mang theo tiếng nức nở uất nghẹn từ tận đáy tủy sống. Nàng siết chặt vòng tay quanh vòng eo săn chắc, móng tay cắm ngập vào nếp gấp y phục. Sự kinh hoàng dồn nén suốt ban ngày cuối cùng cũng tìm được một khe hở để trút xuống.
“Ta sợ hắn lắm… Ngươi đừng đi…” Nàng vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực đang căng cứng, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả mảng da thịt sau lớp vải mỏng: “Nhiếp chính vương là ác quỷ… hắn sẽ giết ta mất…”
Cơ bắp dưới lớp y phục dạ hành lập tức hóa đá.
Nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực người nọ bỗng chốc khựng lại, bỏ lỡ một nhịp, rồi đập dồn dập một cách điên cuồng, loạn nhịp. Hơi thở nóng rực phả ra từ mũi hắn ngừng lại giữa không trung.
Cả thân hình cao lớn cứng đờ tựa như bức tượng tạc từ băng tuyết, để mặc cho thiếu nữ mù lòa ôm chặt lấy mình nức nở. Hai cánh tay to lớn đang thả thõng hai bên sườn của hắn khẽ giật giật. Những ngón tay chai sần cuộn tròn lại thành nắm đấm, nổi đầy gân xanh chằng chịt, cọ xát vào nhau phát ra những tiếng răng rắc cực nhỏ.
Tiếng than nổ lép bép gõ từng nhịp vào sự tĩnh lặng đặc quánh của sương phòng.
Rất lâu sau, nắm đấm gân guốc ấy từ từ nới lỏng. Hai cánh tay hắn chậm chạp nâng lên, mang theo sự chần chừ, giằng xé kịch liệt. Hắn vòng tay qua tấm lưng gầy gò đang run lên từng đợt của nàng.
Bàn tay to lớn, thô ráp đặt nhẹ lên hõm vai nhô cao, lòng bàn tay kia đỡ lấy mái tóc đen nhánh, bết dính mồ hôi phía sau gáy nàng. Hắn kéo ép cơ thể nhỏ bé ấy lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn của mình. Một luồng hơi thở dài, trầm đục trút xuống đỉnh đầu Lăng Sương.
Động tác vỗ về của hắn vụng về, cứng nhắc như một cỗ máy hoen gỉ, nhưng lại chứa đựng sự dung túng đến mức hèn mọn.