Hơn mười năm trước, sau khi Hoa Quốc lên dạo một vòng ở mặt tối của mặt trăng, chính phủ bỗng nhiên có hàng loạt động thái cực kỳ khó hiểu.
Ví dụ như triển khai dự án Nam Thiên Môn, phổ biến kiến thức về balo sinh tồn thời tận thế và cách phòng tránh bức xạ hạt nhân, hay tung ra những bộ phim bom tấn về mecha (người máy chiến đấu)…
Người dân lúc bấy giờ còn trêu đùa nhau rằng, có phải “nhà nước mình” lên mặt trăng châm điếu thuốc rồi tiện tay dí luôn tàn thuốc vào mông người ngoài hành tinh hay không.
Mãi đến hơn mười năm sau, tức năm 2044, Tô Dữ – lúc này đã gia nhập thành công vào hàng ngũ “trâu ngựa” (dân làm công ăn lương) – trong một lần vén rèm bếp nhà mình… liền bước một chân sang thế giới khác, và cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân.
Tin tốt: Nhà nước mình không hề dí tàn thuốc vào mông người ngoài hành tinh.
Tin xấu: Nhà nước mình thực sự đã phát hiện ra hành tinh khác!
…
Sau khi vô tình lạc đến hành tinh Nam Minh, vì không hiểu ngôn ngữ, lại mù tịt về văn hóa phong tục nơi đây, Tô Dữ bỗng chốc trở thành “kẻ ngốc” trong mắt người bản địa. Cô bắt đầu cuộc sống của một người nhặt mót phế liệu, suốt ngày chỉ biết ú ớ “a ba a ba”.
Nghề nhặt mót còn cực khổ hơn cả làm ruộng. Sau khi biết hướng phát triển chính của thế giới này là Ngự thú, Tô Dữ liền ngỏ lời muốn lập khế ước với con quạ già mà cô từng cứu mạng.
Quạ già dạy cô tiếng Nam Minh, phổ biến cho cô những quy tắc và đặc sản nơi đây, lại còn hướng dẫn cô cách thức tỉnh và lập khế ước. Hai người liền trở thành bạn bè thân thiết.
Tô Dữ: “Chúng ta lập khế ước nhé.”
Khuôn mặt chim của quạ già tỏ vẻ trầm ngâm: “Tôi đã già rồi, cô thực sự muốn lập khế ước với một linh thú đã qua thời xuân sắc, cạn kiệt tiềm năng lại chẳng còn sống được bao lâu nữa sao?”
Tô Dữ trầm tư suy nghĩ: “Thế ông còn sống được bao lâu nữa?”
Quạ già: “Khoảng một trăm năm thôi.”
Tô Dữ: “…”
Thói khoe khoang trá hình ở dị giới quả nhiên vẫn khiến người ta tổn thương y như vậy.
…
Về sau, khi biết lối đi không gian giữa hai thế giới có thể mở ra một cách ổn định, Tô Dữ liền đưa linh thú nhà mình về Lam Tinh, hợp tác với chính quyền để nó trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ ngoài hành tinh đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa đến nay.
Dù sao thì linh thú mà những người xuyên không khác ở Lam Tinh lập khế ước toàn là con non, thậm chí có cả trứng chưa nở. Một linh thú điềm đạm, vững vàng, lại có hẳn ba trăm năm kinh nghiệm sống ở hành tinh Nam Minh như quạ già, quả thực là “bọ cạp đi ị – độc nhất vô nhị”.
Ngày đầu tiên quạ già đi làm, Tô Dữ trịnh trọng chỉnh lại chiếc mũ nhỏ được đặt may riêng trên mạng cho nó: “Gia đình chúng ta sau này… trông cậy cả vào ông đấy.”
Quạ già cũng trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi, Ngự thú sư. Sau này tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cô, nuôi cái gia đình này!”
Tô Dữ cảm động vô cùng.
Tất nhiên, lúc bấy giờ họ vẫn chưa biết rằng, công việc “nhặt mót” của Tô Dữ thực chất còn có một tên gọi khác: Người nuôi rồng.
Cả vạn người nhặt mót ở Lạc Đào Cốc đều đang phục vụ cho Long tộc. Và những khu dân cư dưới quyền cai quản của Long tộc giống như Lạc Đào Cốc, còn có đến hàng trăm nơi khác.
Rốt cuộc Long tộc ăn khỏe đến mức nào?
Liệu Tô Dữ có thể lập khế ước với Long tộc không?
Khó đoán quá đi mất…
Sói vương cô ngạo trên đỉnh núi tuyết, hổ con ốm yếu bị mẹ ruột bỏ rơi…
Chú rồng lai mang dòng máu tạp không ngừng khao khát sinh tồn, Huyết Kiếm Xương say mê kiếm đạo, hay Phong Tinh Linh cả đời chỉ yêu sự tự do…
Linh hồn của mỗi sinh mệnh đều tỏa sáng rực rỡ!
Nhưng mà… nuôi chúng nó cũng vất vả lắm…




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)