Tạ Tri Vi là đại ma đầu khiến Tu Chân giới khiếp sợ suốt tám trăm năm. Nàng tay cầm ma kiếm, chân đạp tiên môn, tính cách “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”.
Nhưng sau tám trăm năm “tăng ca” không lương, Tạ Tri Vi chỉ có một mong ước duy nhất: Được chết thật nhanh để còn sớm ngày về hưu.
Khi Liên minh Chính đạo tấn công Ma cung:
Tu sĩ: “Diệt trừ ma nữ! Lập lại chính đạo!”
Tạ Tri Vi đang ngồi xổm trước bếp lò: “Thống à, ngươi nghĩ xem cho thêm linh chi ngàn năm vào canh gà thì mùi vị có bị kỳ quá không? Lỡ chết xong bị bắt đi làm tiếp thì ít nhất cũng phải ăn no đã!”
Hệ thống: “…”
Khi Kiếm Tôn Tiêu Trầm phá cửa đại điện, cầm kiếm chỉ thẳng vào nàng:
Tiêu Trầm: “Tạ Tri Vi, ra đây chịu chết.”
Tạ Tri Vi (hai mắt sáng rực, chủ động nằm xuống): “Được! Ngươi định đâm tim hay chém đầu trước? Ta đã chuẩn bị di ngôn và danh sách tài sản rồi, chôn ta nhớ đặt thêm bánh quế bên cạnh nhé!”
Tiêu Trầm: “…”
Đám tu sĩ chính đạo hoang mang: Tại sao cảnh tượng này trông như nàng đang vui vẻ chạy ra đón người thương vậy?
Tiêu Trầm – Kiếm Tôn lãnh đạm, người duy nhất có khả năng tiêu diệt Ma Tôn. Hắn vẫn luôn cho rằng Tạ Tri Vi là kẻ thù truyền kiếp, một ả điên cuồng muốn huyết tế cả thiên hạ.
Cho đến khi hắn phá được tầng đại trận cuối cùng, thấy đại ma đầu hung danh thiên hạ đang… hì hục múc canh vào bát của mình, miệng lẩm bẩm: “Ăn đi, hầm ba canh giờ đấy, đừng kén ăn.”
Tiêu Trầm nhìn bát canh, rồi nhớ lại cảnh tượng vị Ma Tôn đang nằm chờ đợi dưới chân mình, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy… bế tắc.
Ma Tôn Tạ Tri Vi: “Ta không muốn làm phản diện nữa, làm cá mặn mở quán ăn có được không?”
Kiếm Tôn Tiêu Trầm: “Được. Ta rửa chén.”
Toàn bộ Tu Chân giới: “Kiếm Tôn, ngài bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao?”
***
[Truyện xàm, kết hợp tùm lum từ ngữ cổ đại, hiện đại, tiên hiệp…, không thích xin đừng nói lời cay nghiệt, cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, xin cảm ơn!]





Bình Luận (0)