Tên thuộc hạ lắp bắp: “Ngài… ngài nói gì cơ?”
Tạ Tri Vi thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Ngươi không hiểu đâu. Cuộc sống này quá khó khăn rồi.”
Ngày nào cũng phải giả vờ lạnh lùng độc ác, ăn cơm phải ăn một mình cho ra vẻ cô độc, xuất hiện thì phải mang theo hiệu ứng gió lốc cuồng phong, đến cả lúc cười cũng phải cười kiểu biến thái.
Có lần nàng chỉ muốn đi mua cái bánh bao thôi, đám tu sĩ ven đường vừa nhìn thấy nàng đã đồng loạt phun máu ngất xỉu. Bánh bao còn chưa kịp ăn đã phải bồi thường tiền thuốc men, nghĩ mà xót xa.
Hệ thống im lặng cúi đầu, nó cảm thấy… ký chủ nhà mình nói cũng có lý.
Nhưng mà!
Bây giờ là lúc để tâm sự chuyện nghề nghiệp sao?
Đúng lúc đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém vỡ cánh cửa đại điện.
Khói bụi mịt mù, một nam nhân bước ra từ giữa cuồng phong. Hắn mặc trường bào trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng như tiên nhân nơi đỉnh tuyết, trường kiếm trong tay tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Vị này chính là Tiêu Trầm – Kiếm Tôn của chính đạo, người duy nhất có tu vi ngang ngửa với nàng, cũng là nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết này.
“Tạ Tri Vi.” Giọng nói của Tiêu Trầm lạnh lẽo, vô cảm: “Ra đây chịu chết.”
Khoảnh khắc đó, toàn bộ Ma cung yên lặng như tờ.
Tên thuộc hạ bên cạnh mềm nhũn hai chân, hệ thống thì sợ hãi dựng ngược lông.
Nhưng Tạ Tri Vi… hai mắt nàng đột nhiên sáng rực lên.
Tới rồi! Nam chính tới rồi!
Nàng kích động đến mức suýt bật khóc.
Tám trăm năm! Móa nó, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này!
Tạ Tri Vi không hề do dự, túm lấy vạt váy chạy lao xuống phía dưới.
“Ma Tôn! Ngài định làm gì?” Tên thuộc hạ kinh hoàng hét lên.
“Đi lãnh cơm hộp đó!”
“… Hả?”
Tạ Tri Vi chạy được hai bước lại quay đầu, nghiêm túc dặn dò: “À đúng rồi, sau khi ta chết, nhớ chôn ta cho đẹp một chút. Quan tài phải dát vàng, trong mộ nhớ bỏ thêm bánh quế. Ta thích ăn cái đó.”
Tên thuộc hạ: ?
Ma Tôn điên thật rồi!
… Ngoài Ma cung, gió lớn gào thét, mây đen đầy trời.
Tiêu Trầm đứng trên bậc thang bạch ngọc, khí thế bức người, phía sau là đội quân tu sĩ đông đúc.
Mà phía trước mặt hắn, Tạ Tri Vi đang chạy như điên từ trong điện lao xuống, làn váy đỏ tung bay, mái tóc dài rối loạn, biểu cảm trên mặt… vô cùng hưng phấn.
Tiêu Trầm: “…”
Đám tu sĩ: “…”
Không hiểu sao, bọn họ bỗng cảm thấy có một sự sai lệch kỳ lạ.
Cảnh tượng này không giống như Ma Tôn đang bị vây giết, mà giống như đang vui vẻ chạy ra đón người thương vậy.
Tạ Tri Vi lao tới trước mặt Tiêu Trầm, kích động nắm chặt lấy tay hắn: “Cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Ngươi có biết ta đợi ngươi bao lâu không?”