Đến nội dung chính

Chương 3

admin 516 Chữ Cài Đặt

Cả đám người lập tức chấn động.

Sắc mặt các trưởng lão chính đạo lập tức thay đổi: “Xong rồi! Quả nhiên là bẫy! Ả đại ma đầu này bình tĩnh như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị hậu chiêu đáng sợ!”

Tiêu Trầm khẽ nhíu mày, rút tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng: “Tạ Tri Vi, ngươi lại muốn giở trò gì?”

Tạ Tri Vi nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng chân thành: “Không giở trò gì cả. Ta chỉ muốn hỏi…”

Nàng hít sâu một hơi, nói ra câu hỏi mà mình quan tâm nhất lúc này: “Ngươi định dùng kiếm đâm xuyên tim ta, hay là chém đầu ta trước?”

Tiêu Trầm: “…”

Tu sĩ chính đạo: “…”

Hệ thống che mặt: Xong rồi, ký chủ lại phát bệnh nữa rồi.

Tiêu Trầm im lặng hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước khẽ lướt qua người nàng. Cuối cùng, hắn lạnh lùng rút tay khỏi tay nàng, trường kiếm trong tay hơi rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân thanh mảnh đầy sát khí.
“Tạ Tri Vi.” Giọng hắn trầm thấp, vang lên như phủ một tầng băng giá: “Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”

“Dám chứ! Đương nhiên là dám!”

Tạ Tri Vi bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.

Đôi mắt đào hoa của nàng long lanh, tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành: “Ta thích kiểu nam chính quyết đoán, nói là làm như ngươi lắm!”

Tiêu Trầm: “…” Hắn khựng lại, cảm giác như một quyền đấm vào không khí.

Hệ thống trong đầu nàng bắt đầu thấy huyết áp tăng vọt.

Không khí vốn đang căng như dây đàn, đẫm mùi huyết chiến, lại bị mấy câu này làm cho lệch hẳn sang hướng kỳ quái.

Đám trưởng lão chính đạo phía sau đồng loạt trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi.

Không đúng, tình hình này rất không đúng.

Theo tình báo, Tạ Tri Vi vốn là một nữ ma đầu “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”, hễ không vừa ý là diệt cả tông môn.
Tại sao giờ đây lại trở thành loại người vừa gặp mặt đã nắm tay người ta hỏi thích chém đầu hay xuyên tim thế này?

Ngay lúc mọi người còn đang hoài nghi nhân sinh, Tạ Tri Vi đột nhiên lui về sau nửa bước.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ về phía bầu trời, khóe môi hơi cong lên một nụ cười vừa bi thương vừa thanh thản.

“Tới đi.” Nàng khẽ thì thầm: “Ta đã chuẩn bị xong rồi.”

Gió lớn thổi tung mái tóc đen, bóng lưng mảnh khảnh kia cô độc đến mức khiến người khác vô thức nghẹn lòng.

Ngay cả một vị trưởng lão chính đạo đứng đầu cũng phải cảm thán: “Không ngờ ma đầu này… lại có khí khái đến thế, trước khi chết vẫn giữ vững phong thái, quả là đáng tiếc.”

Hệ thống nhìn mà khóe miệng giật giật.

Nó quá hiểu ký chủ nhà mình. Con mụ này chắc chắn đang diễn!