Quả nhiên, giây tiếp theo, Tạ Tri Vi lén truyền âm cho nó:
[Thống à, ngươi thấy góc nghiêng này của ta có đẹp không?]
“…”
[Có giống kiểu mỹ nhân chết thảm trong thoại bản không?]
“…”
[Lát nữa nếu Tiêu Trầm đâm ta, nhớ canh góc máu phun ra cho đẹp vào nhé.]
Hệ thống hoàn toàn tuyệt vọng.
Nó cảm thấy mình sớm muộn gì cũng phải đi khám thần hồn vì chịu đựng vị ký chủ này.
Bên kia, Tiêu Trầm cuối cùng cũng nâng kiếm lên, kiếm khí lạnh lẽo lan tỏa.
Ánh mắt hắn nhìn nàng sâu không thấy đáy: “Ngươi thật sự không phản kháng?”
Tạ Tri Vi kích động gật đầu: “Không phản kháng! Ta còn có thể tự chọn tư thế chết đấy!”
Nàng nói xong liền nhanh nhẹn nằm thẳng xuống bậc thềm bạch ngọc, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tà váy đỏ xòe rộng trải dài như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa nền tuyết.
Biểu cảm nàng thanh thản, trang nghiêm như thể đang chuẩn bị nhập quan.
Cả đám người: “…”
Đám tu sĩ chính đạo sợ tới mức suýt đánh rơi pháp khí.
Ma đầu này… rốt cuộc bị cái gì vậy?
Tiêu Trầm im lặng nhìn nàng hồi lâu, khóe mắt khẽ giật.
Hắn hắng giọng: “Tạ Tri Vi, ngươi đứng dậy cho ta.”
“Không đứng.”
“…”
“Muốn giết thì mau giết đi.” Tạ Tri Vi sốt ruột thúc giục: “Ngươi có biết ta chờ ngày này bao lâu không hả? Ta thậm chí còn chuẩn bị cả di ngôn đây này!”
Nàng vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy thật dày, trịnh trọng đưa tới:
“Đây là danh sách tài sản của ta. Kho bạc phía đông chia cho Ma giáo, linh điền phía nam để lại cho nhà bếp. Còn con mèo đen này…”
Nàng túm gáy hệ thống lên: “Nó hơi hỗn láo nhưng cũng khá đáng yêu, nhớ nuôi nó béo chút.”
Hệ thống nổi điên: [Ngươi nói ai đáng yêu hả? Tạ Tri Vi! Ta đây còn chưa chết đâu!]
Tiêu Trầm cúi đầu nhìn nàng, rất lâu sau mới thốt lên: “Ngươi muốn chết đến vậy sao?”
Tạ Tri Vi lập tức gật đầu như giã tỏi: “Muốn! Cực kỳ muốn! Ta nằm mơ cũng muốn!”
Tiêu Trầm cảm thấy đau đầu chưa từng có.
Ba tháng trước, hắn nghe tin Ma giáo tái xuất, Tạ Tri Vi định huyết tế cả thiên hạ.
Một tháng trước, hắn nghe đồn nàng luyện thành tà công đồ sát chính đạo.
Ba ngày trước, hắn được mời xuống núi diệt ma.
Kết quả bây giờ, đại ma đầu hung danh khắp thiên hạ này lại nằm trên đất, sốt sắng thúc giục hắn nhanh chóng kết liễu đời mình.
Có bệnh.
Nhất định là có bệnh rồi.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ phía sau Ma cung, theo sau là tiếng kêu thảm thiết xé lòng:
“Cháy rồi! Nhà bếp cháy rồi!”
Tạ Tri Vi đang nằm “chờ chết” lập tức bật dậy như lò xo.
Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vẻ mặt hoảng hốt: “Cái gì? Canh gà của ta!”