Ầm!
Một tiếng nổ chấn động vang vọng khắp dãy núi Ma Uyên.
Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời bị kiếm khí sắc bén xé rách làm đôi, để lộ ra những vết nứt đỏ rực như máu đang lan nhanh khắp không gian.
Hộ sơn đại trận của Ma cung rung chuyển kịch liệt, những cột trụ linh lực chống đỡ từng chút một nứt vỡ dưới sức ép khủng khiếp từ bên ngoài.
“Giết!”
“Diệt trừ Ma giáo, lập lại chính đạo!”
“Bắt sống Ma nữ Tạ Tri Vi!”
Tiếng hò hét sát phạt chấn động thiên địa, khiến linh khí trong không gian trở nên đặc quánh, nghẹt thở.
Vô số tu sĩ ngự kiếm dày đặc ngoài Ma cung, pháp khí trên tay họ sáng rực như những vì sao sa, sát khí cuồn cuộn khiến cỏ cây xung quanh đều héo úa trong chớp mắt.
Mà bên trong đại điện uy nghiêm…
Một nữ nhân mặc hồng y rực rỡ đang ngồi xổm trước bếp lò. Nàng dùng chiếc thìa bạc khuấy nhẹ nồi canh gà đang sôi ùng ục, vẻ mặt nghiêm túc hệt như đang nghiên cứu một bí pháp cao thâm nào đó.
[Thống à.] Nàng khẽ gọi trong đầu.
[Sao thế?] Hệ thống đáp lại với giọng điệu cực kỳ căng thẳng.
[Nếu ta cho thêm một lát linh chi ngàn năm vào đây, ngươi nghĩ mùi vị có bị kỳ quá không?]
Con mèo đen ngồi trên bàn run lên bần bật, lông dựng đứng cả lên: [Tổ tông của ta ơi! Bên ngoài quân địch đã phá đến cửa rồi! Tại sao ngươi còn bận tâm đến canh gà hả?]
Tạ Tri Vi chống cằm, suy tư đáp: [Ta thấy trước lúc chết nên ăn ngon một chút. Lỡ đâu chết xong lại bị bắt tăng ca tiếp thì sao?]
Hệ thống nghẹn họng.
Nó thực sự không hiểu nổi tư duy của ký chủ nhà mình.
Người khác đứng trước đại chiến sinh tử thì hoặc là cảm thán nhân sinh, hoặc là lĩnh ngộ kiếm đạo để cầu đột phá.
Còn vị tổ tông này thì… lại đang lo mình chết đói.
Ầm!
Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Đại điện rung mạnh khiến vài viên gạch lát nền nứt toác.
Một tên thuộc hạ mặc giáp đen hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét: “Ma Tôn! Không xong rồi! Liên minh chính đạo đã phá được tầng thứ ba của đại trận! Ba vị trưởng lão hộ pháp đều bị đánh trọng thương! Người mau rời khỏi đây theo mật đạo đi!”
Tạ Tri Vi chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp chớp chớp đầy vô tội: “Chạy? Đi đâu?”
“Đương nhiên là chạy trốn rồi! Ngài không thể chết ở đây được!” Tên thuộc hạ khóc không ra nước mắt.
Tạ Tri Vi nhìn hắn ta, cảm động vô cùng.
Nhìn xem, nhìn xem!
Dưới tay nàng quả nhiên vẫn có người tốt!
Nàng dịu dàng đặt tay lên vai tên thuộc hạ. Tên này kích động đến run rẩy, ngỡ rằng Ma Tôn cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên vàng ngọc.
Nhưng sau đó, hắn ta nghe thấy Tạ Tri Vi chân thành nói: “Không được. Ta đã đợi ngày này suốt tám trăm năm rồi.”
Tên thuộc hạ: “…”
Hệ thống: “…”
Không khí rơi vào sự im lặng chết chóc.