Xa xa, cổ ma chậm rãi giang tay, ma khí điên cuồng tràn ra như sóng dữ: “Tạ Tri Vi, ngươi thật khiến ta thất vọng. Ngươi quên rồi sao? Phản diện, không bao giờ được phép có kết cục tốt!”
Ầm!
Lão ta giáng một chưởng xuống khiến ngọn núi rung chuyển dữ dội.
Tiêu Trầm nắm chặt chuôi kiếm, nhìn Tạ Tri Vi hỏi: “Có thể đánh được không?”
Tạ Tri Vi thành thật đáp: “Đánh được.”
“Vậy sao không ra tay?”
“Ta lười.”
Tiêu Trầm: “…”
Hệ thống phát điên: [Ngươi lười cái gì nữa? Ổng mà phá phong ấn là tất cả chúng ta cùng chết đấy!]
Tạ Tri Vi thở dài thườn thượt.
Nàng ghét nhất là tăng ca, đã không được trả thêm điểm, không thưởng cuối năm, lại còn dễ mất mạng, quá là lỗ vốn!
Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt nàng.
Tiêu Trầm đứng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: “Đánh xong, ta giết ngươi sau.”
Tạ Tri Vi ngẩn người, rồi lập tức nắm chặt lấy tay hắn: “Được! Quân tử nhất ngôn!”
Tiêu Trầm nhìn bàn tay nàng, đầu ngón tay lạnh giá nhưng lại mềm mại ngoài dự liệu khiến hắn hơi khựng lại.
Cùng lúc đó, cổ ma phía xa bật cười dữ tợn: “Hay lắm! Hai người các ngươi thật khiến bản tọa buồn nôn! Vậy hôm nay, cùng chết hết đi!”
Ma khí cuồn cuộn ập xuống như biển gầm.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Tri Vi bất ngờ bước lên phía trước.
Nàng chậm rãi nâng tay, toàn bộ ma khí xung quanh bỗng chốc đứng yên như bị một lực lượng vô hình trấn áp.
Nữ nhân áo đỏ đứng giữa màn đêm, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, nàng thực sự toát ra uy áp của một Ma Tôn khiến vạn giới khiếp sợ.
“Ồn quá.”
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, rồi chỉ nghe một tiếng “Tách”, nàng búng tay một cái.
Ầm!
Toàn bộ ma khí ngập trời trong nháy mắt bị ép nổ tung, tan biến vào hư vô.
Ầm!
Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, toàn bộ bầu trời đêm như bị xé toạc.
Ma khí cuồn cuộn trên không trung bị một lực lượng vô hình bóp nát thành từng mảnh.
Cuồng phong quét ngang mặt đất, vô số tu sĩ bị đẩy lùi lại hàng chục bước, ngay cả những vị trưởng lão có tu vi thâm hậu cũng phải vận hết linh lực mới miễn cưỡng đứng vững.
Mà ở trung tâm cơn bão, Tạ Tri Vi vẫn đứng sừng sững, không lung lay chút nào.
Tà váy đỏ bay phần phật trong gió, mái tóc dài đen như mực tung bay giữa không trung.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải sởn gai ốc.
Đây mới là Ma Tôn chân chính.
Không phải nữ nhân lười biếng ôm nồi canh gà, cũng chẳng phải kẻ “thần kinh” luôn miệng đòi người khác giết mình, mà là ác mộng đã từng khiến cả Tu Chân giới run rẩy trong đêm đồ sát mười ba tiên môn.