Xoạt!
Trong nháy mắt, nữ ma đầu vừa rồi còn thản nhiên chờ chết đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một trận cuồng phong đỏ rực.
Toàn bộ chính đạo đứng chết lặng.
Tiêu Trầm lặng người nhìn ngọn lửa đang bốc lên từ phía đông Ma cung, hồi lâu sau mới chậm rãi quay đầu lại.
Hắn bỗng có cảm giác…
Hình như mình vừa bị coi thường một cách triệt để.
“Tránh ra!”
Một tiếng gào thê lương đầy tuyệt vọng vang vọng khắp các hành lang của Ma cung.
Đám tu sĩ chính đạo vốn đang vây hãm đại điện còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một bóng đỏ lao vụt qua như tia chớp, mang theo sát khí đằng đằng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ba cánh cửa đại điện kiên cố lần lượt bị đạp văng.
Khói bụi cuồn cuộn bay lên, Tạ Tri Vi chạy như điên về phía nhà bếp ở phía đông.
Phía sau nàng, hệ thống bị túm gáy xách lên, lắc qua lắc lại đến mức mắt trợn ngược, linh hồn suýt bay ra khỏi thể xác mèo con.
“Nồi canh của ta! Linh chi ngàn năm của ta!”
Tạ Tri Vi gầm lên: “Nếu nó mà cháy khét, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chôn cùng nó đấy!”
Hệ thống vừa chóng mặt vừa gào khóc: [Ngươi tỉnh táo lại chút đi! Người ta đang tới diệt Ma giáo, chứ có có phải tới thi đầu bếp đâu chứ!]
Nhà bếp Ma cung lúc này đã loạn thành một nồi cháo heo.
Lửa cháy bùng lên bén cả vào mái nhà, mấy tên ma tu xách nước chạy vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng.
Tên đầu bếp mập mạp ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thương: “Xong rồi, xong thật rồi… Canh của Ma Tôn cháy mất rồi… Ta chắc chắn sẽ bị luyện thành đan dược mất!”
Đúng lúc đó…
Ầm!
Bức tường nhà bếp trực tiếp bị một cước đá thủng.
Khói bụi tan đi, bóng dáng Tạ Tri Vi xuất hiện giữa ánh lửa. Mái tóc dài tung bay, chiếc váy đỏ rực như máu càng làm nổi bật gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Toàn bộ ma tu trong bếp đồng loạt quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy: “Ma Tôn tha mạng!”
Tạ Tri Vi không nói một lời, nàng sải bước tới trước bếp lò, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở nắp nồi.
Khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi canh gà thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp gian phòng, át cả mùi khói lửa. Nàng trầm mặc vài giây rồi thở phào nhẹ nhõm: “May quá, chưa khét.”
Toàn bộ nhà bếp: “…”
Chỉ vì một nồi canh?
Bọn họ vừa rồi suýt nữa là nghĩ mình bị diệt khẩu luôn rồi đấy!
Tạ Tri Vi nghiêm túc múc một muỗng nếm thử.
Ngay khoảnh khắc dòng canh trôi xuống cổ họng, linh khí quanh người nàng bùng nổ dữ dội. Sàn nhà nứt toác, cột nhà rung chuyển, mấy tên ma tu đứng gần đó bị luồng áp lực đẩy bay ra ngoài.