Đến nội dung chính

Chương 8

admin 538 Chữ Cài Đặt

Tạ Tri Vi ngước nhìn nữ đệ tử vừa lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý: “Tiểu cô nương.”

“Ai là tiểu cô nương của ngươi!” Nữ đệ tử đáp lại đầy băng lãnh.

“Ồ.” Tạ Tri Vi ngoan ngoãn sửa miệng: “Vậy thì… tiểu bằng hữu.”

Khóe miệng thiếu nữ giật mạnh.

Tạ Tri Vi chống cằm hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Lâm Thanh Vãn.”

“À.” Tạ Tri Vi gật gù, ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên dịu dàng, đầy từ ái.

Nàng nhớ rất rõ, Lâm Thanh Vãn chính là nữ chính nguyên tác – người có thiên phú cực cao và tâm địa thiện lương, sau này sẽ cùng Tiêu Trầm tiêu diệt Ma giáo, trở thành thần tiên quyến lữ khiến người người ngưỡng mộ.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tạ Tri Vi thấy lòng mình dâng lên một sự cảm động khó tả.

Đây chính là cặp đôi giúp nàng hoàn thành KPI “bị giết” đây mà!
Càng nhìn Lâm Thanh Vãn, nàng càng thấy thuận mắt.

Không kìm được sự nhiệt tình, Tạ Tri Vi gắp ngay một cái đùi gà bỏ vào bát nàng ta: “Ăn nhiều chút, ngươi gầy quá.”

Lâm Thanh Vãn hoảng hốt nhảy dựng lên, lùi xa mấy bước: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Cho ngươi ăn thôi mà, đừng khách sáo.”

“Ta không khách sáo!”

Đại điện lập tức trở nên hỗn loạn.

Một bên là nữ chính hoảng loạn né tránh, một bên là đại ma đầu kiên trì muốn “nhét” đùi gà.

Đám tu sĩ chính đạo đứng xung quanh nhìn đến mức đầu óc trống rỗng.

Họ sống mấy trăm năm rồi, chưa từng thấy cảnh tượng nào quỷ dị đến mức này.

Nhưng đúng lúc hỗn loạn nhất…

Ầm!

Một luồng ma khí khủng bố đột nhiên bùng nổ từ phía sau núi.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, chén đĩa trên bàn đồng loạt vỡ tan tành. Nụ cười trên môi Tạ Tri Vi biến mất sạch, ánh mắt nàng trong chớp mắt trở nên lạnh thấu xương.
Hệ thống kinh hãi: [Không ổn rồi! Phong ấn dưới Vạn Quỷ Uyên bị động tới!]

Một vị trưởng lão bỗng tái mét mặt mày: “Vạn Quỷ Uyên? Nơi phong ấn cổ ma thượng cổ sao?”

Ầm!

Một tiếng nổ lớn khiến cả tòa Ma cung rung lắc dữ dội. Từ phía chân trời xa xăm, ma khí đen kịt cuồn cuộn dâng lên như sóng thần, tiếng gào thét thê lương của vạn quỷ vang vọng trong màn đêm.

Tạ Tri Vi chậm rãi đứng dậy.

Không còn vẻ lười biếng hay cà lơ phất phơ lúc nãy nữa, khí thế của nàng khiến tất cả mọi người run rẩy. Đó mới chính là vị Ma Tôn khiến cả Tu Chân giới khiếp sợ năm nào.

Tiêu Trầm nhìn nàng, giọng trầm xuống: “Chuyện gì đang xảy ra?”

Tạ Tri Vi siết chặt tay, khẽ thở dài: “… Phiền phức thật.”

Hệ thống run rẩy: [Là do cốt truyện bị lệch! Đáng lẽ phong ấn phải ba năm nữa mới vỡ!]
Tạ Tri Vi nhắm mắt lại.

Nàng biết, tất cả là vì nàng đã không làm đúng kịch bản: không hắc hóa, không tàn sát sinh linh, cũng không đối đầu nam nữ chính.

Cho nên…

Thiên đạo bắt đầu mất kiểm soát.