Từ nhỏ Đường Thanh Đóa đã được định thân với Tằng Chính Khanh.
Nàng chỉ nghĩ đơn giản: Tằng gia giàu có, phu quân tương lai tuấn tú, tính tình cũng không tệ, vậy thì gả thôi.
Chỉ có một vấn đề.
Đường Lễ đã nói với Tằng gia rằng nữ nhi của mình đoan trang hiền thục.
Mà Đường Thanh Đóa tự biết bản thân không có liên quan gì đến bốn chữ ấy.
Sau khi gả vào Tằng gia, nàng bắt đầu nghiêm túc học cách làm một người thê tử tốt.
Nàng học cách đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, ăn cơm không được mở miệng, chăm sóc đệ đệ, may vá cho phu quân…
Thậm chí còn lén đọc thoại bản để học theo những vị phu nhân trong sách.
Kết quả…
Nàng càng cố tỏ ra đoan trang, Tằng Chính Khanh càng cảm thấy nàng đáng yêu.
Nàng uống say rồi ôm cây cột không chịu về, y kiên nhẫn ngồi bên cạnh nàng cả đêm.
Nàng đau bụng đến mức xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất, y chỉ nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng, còn nghiêm túc nói: “Phu thê là người thân thiết nhất, có gì mà phải xấu hổ?”
Nàng sợ y muốn động phòng, y nói có thể chờ đến khi nàng không còn sợ nữa.
Đường Thanh Đóa chỉ muốn tìm một nơi giàu có để sống thật thoải mái.
Nào ngờ sau khi gả đi, nàng mới phát hiện…
Phu quân nhà mình không những giàu có, mà còn cực kỳ biết chiều thê tử.
Còn Tằng Chính Khanh chỉ muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân, cưới cô nương đã được định thân với mình từ nhỏ.
Cho đến một ngày, y phát hiện tiểu cô nương năm xưa đã lớn lên thành một người khiến y không thể nào dời mắt.
Nàng thích vẽ, y mua giấy bút cho nàng.
Nàng thích ra ngoài chơi, y dặn dò nàng mang đủ người theo.
Nàng muốn đọc thoại bản, y để nàng đọc đến mức vui vẻ.
Nàng không muốn động phòng, y không ép.
Chỉ là…
Y chậm rãi không còn muốn chỉ đứng bên cạnh nàng nữa.
Y muốn nàng nhìn mình.
Muốn nàng dựa vào mình.
Muốn nàng ở bên cạnh mình cả đời.
Đường Thanh Đóa không biết từ lúc nào mà mình trở thành người được Tằng Chính Khanh đặt trong trái tim.
Còn y cũng không biết từ lúc nào, cô nương từng được phụ thân gửi gắm cho mình năm xưa đã trở thành người mà y muốn nâng niu cả đời.
Một câu chuyện cưới trước yêu sau.
Một cô nương học làm người thê tử tốt.
Một phu quân ngoài miệng thì bình tĩnh, trong lòng lại càng ngày càng không nỡ buông tay.





Bình Luận (0)