Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.007 Chữ Cài Đặt

Đường Thanh Đóa cảm thấy mình giống như một bờ đê trơ trọi, hơi lạnh hòa lẫn trong không khí ồ ạt ùa tới, từng đợt nối tiếp từng đợt khiến thân thể của nàng khẽ run rẩy.

Nàng vẫn luôn nhắm tịt hai mắt không dám hé nhìn. Và khi thị giác bị che lấp, những giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén một cách lạ thường. Nàng cảm nhận rõ ràng Tằng Chính Khanh đang quỳ trên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Trời đất ơi, nàng bị nhìn sạch sành sanh không chừa chút gì rồi!

Nàng túm chặt hai bên đệm giường, ra sức nhẫn nhịn. Rồi nàng nhận ra y đang chậm rãi áp người xuống, bàn tay nóng hổi giống như lửa tóm chặt lấy bả vai của nàng.

Cả người của Đường Thanh Đóa chấn động kịch liệt, một luồng điện xẹt ngang từ nơi da thịt chạm nhau truyền thẳng đến tứ chi. Cổ họng của nàng khô khốc, chân tay cứng đờ, suýt chút nữa đã hét lên rất to.
Nhịn, ráng nhịn thêm một chút nữa thôi! Gả cho người ta làm thê tử thì hiển nhiên phải trải qua những chuyện này cơ mà!

Tất thảy các lỗ chân lông trên người nàng đều gào thét đòi bỏ trốn, nàng phải dựa vào chút ít sự tỉnh táo còn sót lại để vất vả giữ vững lý trí.

Đột nhiên, mặt trong đùi nàng chạm phải một vật gì đó trơn láng, nóng rực.

Thứ gì thế này? Nàng nhíu mày cẩn thận mường tượng. Giữa khoảnh khắc điện xẹt đó, nàng đột ngột hiểu ra, cả người lạnh toát. Trí óc của nàng giống như bị một tia sét đập trúng, đánh tan tành tòa thành trì lý trí cuối cùng thành bình địa.

Sức chịu đựng vỡ lở, nàng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lớn tiếng gào lên: “Không được!” Cùng với đó là phản xạ nhấc chân đạp thẳng ra phía trước.

Bị ăn một cước không kịp trở tay, Tằng Chính Khanh khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể mất thăng bằng trong chớp mắt. Ngay sau đó là một tiếng “cộp” vang dội, ót của y đập mạnh vào thành giường.
–

Đón được kiều thê về, kết tóc chẳng hay. Màn giường vừa buông xuống, động phòng đã bị đá.

Nếu ngày hôm nay về sau trở thành một câu nói ví von, vậy thì chính là: tân hôn của Tằng Chính Khanh – lúc này nối tiếp lúc khác.

Đời người chỉ có một lần làm tân lang, y cũng không khỏi căng thẳng. Có điều, tân hôn thê tử của y đã giúp y giải tỏa phần nào.

Cho dù là bằng đau đớn.

“Chàng không sao chứ?” Đường Thanh Đóa hốt hoảng bò dậy, quên mất trên người mình không một mảnh vải, quỳ thẳng người lên để xem đầu của y.

Tằng Chính Khanh đối diện với một kiểu “lên xuống” khác trước mắt, đồng tử khẽ run, quay mặt đi nói: “Không sao.”

“Tiếng động lớn như vậy, thật sự không sao chứ?” Đường Thanh Đóa cẩn thận nhìn một lượt, xác nhận không có vết thương mới yên tâm, quỳ ngồi trên chân. Nàng liếc thấy Tằng Chính Khanh nghiêng mặt không dám nhìn mình, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện bản thân đang trần truồng, lập tức kêu lên một tiếng, kéo chăn qua che kín người.
Tằng Chính Khanh liếc thấy nàng dùng chăn quấn quanh người, lúc này mới quay lại đối diện với nàng. Thấy ngay cả vành tai nàng cũng đỏ bừng, trong mắt còn lộ vẻ áy náy, y an ủi: “Chỉ đau một lúc thôi, bây giờ không đau nữa rồi.”

“Vậy… Chỗ ta vừa đá thì sao?” Đường Thanh Đóa nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xương sườn bên trái mà y đang ôm, rồi vô tình trượt xuống dưới. Nhìn thấy thứ gì đó, hai mắt của nàng lập tức mở lớn.

Thấy nàng đầy vẻ sợ hãi, Tằng Chính Khanh theo ánh mắt nàng nhìn xuống, bắt gặp vật đang rủ xuống bên dưới, đầu óc của y lập tức trống rỗng, tiện tay chộp lấy một bộ quần áo che lên.

Bộ quần áo màu đỏ này hơi nhỏ.

Tằng Chính Khanh nhíu mày, nhìn kỹ mới phát hiện trên đó còn thêu hoa?

Vừa rồi y cởi quần áo ở dưới giường, vậy những thứ trên giường này… Y sợ hãi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Thanh Đóa. Nàng ấp úng nói: “Đó là áo lót của ta…”

Im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

Nó đã định sẵn sẽ trở thành chủ điệu của đêm nay.

Từ nhỏ, Tằng Chính Khanh đã được dạy phải gánh vác trọng trách gia đình. Khi phụ thân còn sống, y đã có thể tự mình đảm đương mọi việc. Lúc làm ăn, y từng giao tiếp với đủ hạng người, luôn cho rằng bản thân làm việc kín kẽ không sơ hở. Thế nhưng đối mặt với tình cảnh trước mắt, y lại cảm thấy tay chân luống cuống. Y lặng lẽ kéo màn giường xuống che phần thân dưới, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ngày mai ta sẽ đền cho nàng.”

“Người nên nói xin lỗi là ta mới đúng, vì đã làm chàng bị thương.” Đường Thanh Đóa vội vàng nói. Nàng suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu: “Hay là chúng ta coi như huề nhau?”

“Được.”

“Vậy tiếp theo phải làm gì?” Nàng chớp chớp mắt.

Với tình hình hiện tại, y không thể làm gì được nữa. Tằng Chính Khanh đề nghị: “Ngủ?”

Nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Biết nàng không tình nguyện, không bằng ngay từ đầu chỉ nghỉ ngơi, ít nhất y cũng không phải chịu một cú đá. Tằng Chính Khanh âm thầm thở dài.

Hai người lần lượt mặc quần áo rồi nằm xuống. Tằng Chính Khanh nằm phía trong, Đường Thanh Đóa nằm bên ngoài. Cùng chung chăn gối với một người xa lạ, vốn dĩ không dễ dàng gì ngủ được.