Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.036 Chữ Cài Đặt

Gia thế của người này tuyệt đối không bình thường. Nếu nàng gả cho y, sau này chắc chắn có thể sống một cuộc sống giàu sang phú quý, giống như những phu nhân nhà giàu kia, mặc gấm vóc lụa là, ngồi xe ngựa sang trọng. Tuy rằng phần lớn thời gian phải bó buộc trong nhà, nhưng cơm áo không lo, không cần kiếm sống cực khổ. Không phải cuộc sống ấy rất thoải mái sao?

Nghĩ như vậy, quả thật còn dễ chịu hơn cuộc sống hiện tại.

Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, thầm mắng mình: Đường Thanh Đóa! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy! Tại sao ngươi có thể vì muốn được ăn sung mặc sướng mà bán rẻ chính mình?

Tại sao có thể vì tiền tài mà khom lưng, để bản thân mất đi tự do?

Nàng ổn định tinh thần, một lần nữa kiên định với ý nghĩ không lấy phu quân. Nhưng còn chưa kịp nói ra, nàng đã thấy Tằng Chính Khanh cầm chiếc hộp nhỏ trên cùng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nói: “Ta từng nghe gia phụ nói Đường bá phụ rất giỏi hội họa. Đúng lúc ta vô tình có được một loại thuốc màu, chỉ là chút lòng thành nhỏ bé. Phiền cô nương chuyển lời giúp ta.”
Thuốc màu! Điều này lập tức khơi dậy lòng tò mò của Đường Thanh Đóa. Nàng không nhịn được mở hộp ra, nhìn thấy màu sắc bên trong, đồng tử của nàng lập tức mở lớn, miệng há ra không khép lại được.

Đây lại là thuốc màu xanh biếc! Màu xanh thuần khiết, sáng trong, tỏa ra ánh sáng giống như đá quý. Trong mơ hồ, dường như còn có âm thanh gì đó.

Ừ! Đường Thanh Đóa nhận ra rồi, đó là tiếng tiền va vào nhau kêu leng keng.

Ngay lúc nàng còn đang do dự vì ba mươi văn cho một khối đá xanh quá đắt, thứ còn quý hơn cả vàng này lại được y nhẹ nhàng nói thành “chút lòng thành nhỏ bé”?

Đường Thanh Đóa ngơ ngác nhìn Tằng Chính Khanh. Y đứng quay lưng về phía cửa, giống như được phủ lên một lớp ánh trăng, càng khiến người ta cảm thấy y trong trẻo như ngọc, sạch sẽ như băng. Không biết vì sao, đến lúc này nàng mới thật sự nhìn kỹ, mới phát hiện y đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu gặp.
Giàu có, hào phóng, tuấn tú, lời nói cử chỉ đều phong nhã… Nàng giống như rơi vào một màn sương mù. Người trước mặt này, từ mọi phương diện, đều khiến nàng vô cùng hài lòng. Nếu gả cho y, hình như cũng không phải không thể chấp nhận.

Hơn nữa, gả cho ai không phải cũng là gả? Nghe nói nhà ngoại của nàng cũng là gia đình có truyền thống học hành, vậy mà khi nữ tế xảy ra chuyện, không phải vẫn lập tức đoạn tuyệt quan hệ với chính nữ nhi ruột của mình sao? Mẫu thân của nàng xinh đẹp thông minh, một lòng một dạ lo nghĩ cho phu quân thì có ích gì? Người vừa chết, không biết phụ thân của nàng đang ngủ trên giường của danh kỹ nào rồi.

So với những thứ xa vời, mơ hồ giống như lọt trong sương mù, không bằng nắm lấy chút lợi ích thực tế trước mắt.

Đi một bước, tính một bước. Sống được ngày nào, hay ngày ấy.
Sau này chưa chắc nàng còn có thể gặp được một kẻ ngốc giàu có và xuất sắc giống như y, vì một hôn ước mà vẫn chịu cưới một người thê tử nghèo.

Bàn tính trong lòng nàng đã gảy đến mức “lách cách” vang trời.

Vụ làm ăn này chắc chắn kiếm lời, không lỗ!

Hay lắm!

Đây đâu phải tai bay vạ gió.

Rõ ràng là ông trời ban cho nàng một mối lương duyên!

Nàng phải nắm chặt lấy y, hạnh phúc cả đời sau đều trông cậy vào y!

Chỉ cần gả cho y, sau này chuyện ăn mặc chi tiêu không cần phải lo, cũng không phải sống nhờ vào việc vẽ xuân cung đồ nữa!

Đáng ghét, xuân cung đồ!

Thanh Đóa nghiến răng nghĩ thầm, đáng tiếc phụ thân của nàng không có ở đây. Nếu ông có mặt, cho dù hôm nay bái đường thành thân ngay trong căn nhà rách nát này, rồi động phòng hoa chúc, cũng không phải không được!

Đáng tiếc quá!

Nàng nhéo mạnh một cái vào đùi, hối hận vô cùng.

Việc quan trọng trước mắt là phải giữ chân người đang đứng trước mặt đã.

Thấy sắc mặt của cô nương lúc sáng lúc tối, bàn tay còn siết chặt vạt váy, Tằng Chính Khanh bèn nói: “Đường cô nương, đột nhiên đến đây làm phiền cô nương thật thất lễ. Chuyện hôn ước, cô nương không cần phải khó xử. Nếu bá phụ không có ở đây, vậy chúng ta cứ…”

“Khoan đã!”

Không thể để y đi!

Thanh Đóa “vút” một cái đứng bật dậy. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tằng Chính Khanh, nàng mất tự nhiên ho khẽ một tiếng rồi nói: “Tằng công tử, nếu trưởng bối hai nhà đã định chuyện này, chúng ta là phận con cháu chỉ có thể nghe theo. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ ra phụ thân của ta từng nói sau ngày kia sẽ về một chuyến, hay là ngày kia huynh lại đến?”

Tằng Chính Khanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Cũng được. Vậy ngày kia ta lại đến thăm hỏi, cáo từ.”

Y và lão nô bộc vừa bước ra khỏi cửa, Thanh Đóa đã vỗ đầu, xách cây dù giấy dầu đuổi theo: “Để ta tiễn hai người!”

Tằng Chính Khanh quay người lại, đang định từ chối thì Thanh Đóa một tay cầm dù, một tay đẩy cán tre lên, tán dù hoàn toàn bung ra. Bông hoa sơn trà được vẽ bằng nét bút tinh tế trên mặt dù nở rộ giữa màn mưa. Nước mưa rơi lất phất, giống như những giọt sương lăn trên cánh hoa. Ánh mắt của y đột nhiên lại lướt về phía đóa hoa trà bên tóc mai của nàng.