Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.007 Chữ Cài Đặt

Xét ở góc độ “chuẩn bị đưa lên thớt” này, nàng cảm thấy bản thân lúc này không khác gì con heo kia.

Đường Thanh Đóa đột nhiên rùng mình. Phương Tình nghĩ rằng nàng lạnh nên vội vàng lau khô người cho nàng rồi thay áo ngủ.

Đường Thanh Đóa ngồi thu lu trên giường đợi Tằng Chính Khanh về phòng. Ánh nến đỏ chập chờn le lói, trong đầu nàng điên cuồng vắt óc tìm cớ để trốn tránh chuyện động phòng. Hay là bảo đến tháng? Ái chà không được, lúc nãy vừa mới tắm xong, Phương Tình thừa biết là nàng không đến tháng. Hay là kêu mệt mỏi trong người? Cũng vô lý nốt, cả ngày tươi rói hớn hở, tự nhiên đến lúc động phòng lại kêu ốm, ai thèm tin cơ chứ! Hay cứ nói hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, không tiện bề chăn gối?

Đường Thanh Đóa ơi là Đường Thanh Đóa! Ngươi có mang não không vậy! Nếu ngày hôm nay là ngày kiêng kỵ không được cử hành hỉ sự, tại sao ngay từ lúc Tằng gia định ngày thì không nói toẹt ra từ sớm đi?
Chết tiệt! Đầu óc của nàng bỗng nhiên trở thành một mớ hồ nhão, không nặn ra được cái diệu kế nào nên hồn. Nàng hậm hực giáng một đấm xuống đùi, cơn đau điếng người lập tức khiến khuôn mặt của nàng nhăn nhúm lại. Nàng vừa xuýt xoa vừa xoa bóp chỗ đau thì bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa, một người bước vào. Giọng nói của Phương Tình vang lên: “Đại thiếu gia.”

Đường Thanh Đóa vội vàng ném phăng cơn đau điếng qua một bên, trân trối nhìn Tằng Chính Khanh. Hai gò má của y ửng đỏ, trong đáy mắt đượm một màng sương say khướt. Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, ánh mắt của y cũng chậm rãi rơi xuống người nàng.

Đây là lần thứ ba hai người chạm mặt. Số lần giáp mặt tăng lên không những không kéo gần khoảng cách giữa hai bên, mà càng khoét sâu thêm nỗi hoảng sợ tột độ của Đường Thanh Đóa đối với cái gọi là chuyện phu thê. Đối với nàng lúc này, y giống như một lá bùa đòi mạng đang từng bước từng bước áp sát.
Thấy tình cảnh đó, Phương Tình bèn rón rén định cáo lui, nào ngờ lại nghe thấy tiếng Đường Thanh Đóa lắp bắp gọi nheo nhéo: “Phương… Phương… Phương Tình, ngươi đi đâu thế?”

Phương Tình lập tức khựng lại, ngoan ngoãn trả lời: “Thiếu phu nhân còn điều gì sai bảo ạ?”

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tằng Chính Khanh, Đường Thanh Đóa rụt cánh tay đang vươn ra được một nửa với ý định tóm chặt lấy Phương Tình lại, tuyệt vọng lẩm bẩm: “Không, thiếu phu nhân không có điều gì sai bảo.”

“Nô tỳ xin cáo lui.” Phương Tình nhún gối hành lễ rồi lui ra ngoài. “Cạch” một tiếng, cánh cửa khép lại, để lại đôi phu thê mới gặp gỡ vỏn vẹn ba lần trong phòng.

Đường Thanh Đóa cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào y. Nàng hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tằng Chính Khanh đang dán chặt lên đỉnh đầu của mình. Nó giống như ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt từng tấc da tấc thịt, khiến cả người nàng trở nên nóng bừng.
“Phu nhân, đang đợi ta sao?” Y cất giọng trầm trầm.

“Vâng.” Nàng lí nhí đáp lại bằng âm thanh mỏng giống như muỗi kêu. Đời này kiếp này nàng chưa bao giờ nếm trải thứ cảm giác ngượng ngùng túng quẫn đến như vậy.

“Phiền phu nhân đợi thêm chút nữa, ta đi tắm rửa, sẽ xong nhanh thôi.”

Đến khi y mang theo hơi nước thanh mát quay trở lại giường, Đường Thanh Đóa chỉ biết bi thương thầm nghĩ thật ra y cũng không cần phải nhanh nhẹn như thế đâu.

“Nghỉ ngơi thôi.” Tằng Chính Khanh vừa nói, vừa lần lượt thổi tắt mấy ngọn nến trong phòng. Đến khi y bước đến ngọn nến cuối cùng, Đường Thanh Đóa bỗng nhiên thốt lên: “Giữ lại ngọn này đi, ta… Ta sợ tối.”

Tằng Chính Khanh khẽ gật đầu, y bước về phía giường. Hai người cứ giữ nguyên một tư thế cứng đờ như tượng, không ai nói với ai câu nào một lúc lâu. Rốt cuộc, vẫn là y lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Cởi quần áo… Nghỉ ngơi thôi.”

Đường Thanh Đóa hoàn toàn buông xuôi, tự thấy mình đã đến bước đường cùng, không còn chốn nào để đào tẩu nữa. Thế là nàng đâm ra liều lĩnh, một nguồn can đảm hùng hồn trỗi dậy xui khiến nàng dõng dạc hô lên bi tráng: “Để ta tự cởi!”

Vừa định đưa tay tháo dải lụa thắt trên lớp trung y trắng tuyền, nàng bỗng nhiên chuyển hướng buông rèm giường xuống kín mít. Sau khi cởi sạch quần áo, nàng nhanh như chớp chui tọt vào chăn, chỉ để hở mỗi cái đầu. Nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên ngoài lớp rèm, nàng đoán có lẽ Tằng Chính Khanh cũng đang cởi quần áo.

Âm thanh bên ngoài tắt hẳn, rèm giường đột nhiên bị ai đó vén lên một góc, ánh nến vàng vọt le lói hắt vào. Nàng nhắm tịt mắt lại, cả người cứng đờ không dám cựa quậy, nhưng vẫn cảm nhận rõ nguồn sáng đang vương lại trên gương mặt của mình.

Chăn tơ mềm mại phủ trên người nàng bỗng nhiên bị xốc lên rồi vứt sang một bên. Toàn bộ thân thể của nàng phơi bày trước không khí mát lạnh. Trong vô thức, nàng vội vàng đưa hai tay vòng trước ngực.

“Thất lễ rồi.” Giọng nói của y khàn đi trông thấy. Y vừa dứt lời thì nắm lấy hai tay của nàng, lần lượt gỡ ra rồi đặt sang hai bên người.