Trần Kiều, nữ giám đốc công ty thương mại thế kỷ 21, mở mắt ra phát hiện mình xuyên không về thời Kẻ Chợ sầm uất.
Chưa kịp ngắm cảnh, cô đã thấy nha môn và chủ nợ đang phá cửa đòi bắt con lợn sề cuối cùng của gia đình để trừ nợ!
Nhìn người mẹ góa xõa tóc vác đòn gánh chửi bới giữa sân, đàn em thơ nheo nhóc gặm củ chuối luộc, Trần Kiều xắn tay áo: “Dám đụng đến lợn của bà? Đốt nhà cho chết chùm bây giờ!”
Ngay lúc túng quẫn nhất, Hệ Thống Trao Đổi Vạn Giới thức tỉnh.
Trâm gãy đổi gạo trắng, bát vỡ đổi thịt lợn.
Từ một gánh bún ốc sa tế cay xé lưỡi ven sông Hồng, Trần Kiều tung ra trà sữa trân châu, kem tuyết mùa hè, áo phao mùa đông, gương thủy tinh soi rõ từng lỗ chân lông… khiến giới phu nhân quyền quý Thăng Long điên cuồng vung tiền.
Họ hàng cực phẩm từng bỏ mặc gia đình cô lúc sa cơ nay vác mặt đến đòi chia chác?
Mẹ cô cầm chổi chà quét phân gà hất thẳng ra cổng, Trần Kiều cầm bàn tính gõ lách cách: “Năm xưa các người vay thầy tôi 5 lạng, tính cả gốc lẫn lãi là 500 lạng. Trả tiền đây rồi mới được bước vào cửa!”
Nam chính cậu ấm Tri phủ kiêu ngạo đến cưa cẩm: “Kiều, lấy ta đi, vinh hoa phú quý mình hưởng không hết.”
Trần Kiều lật sổ nợ: “Bẩm cậu, tháng trước cậu ăn chịu 10 bát bún, mua nợ 5 ly trà sữa, cộng thêm phí trèo tường mạn phép thu cậu 100 lạng. Muốn cưới tôi? Mang sổ đỏ điền trang nhà cậu ra thế chấp đi đã!”





Bình Luận (0)