“Mẹ kiếp! Con ranh… mày… mày dám bỏ thuốc…” Cẩu Sẹo nghiến răng, một tay ôm cứng lấy bụng, tay kia với lấy chuôi mã tấu cắm trên bàn.
Nhưng gã chưa kịp rút thanh đao lên, một cơn co thắt thứ hai ập tới, bạo liệt, tàn nhẫn gấp mười lần. Sắc mặt Cẩu Sẹo chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch, rồi tím ngắt. Hai đầu gối gã run lên bần bật, va vào nhau lách cách. Cơ vòng hậu môn giật thót, bung lỏng trong một phần mười cái chớp mắt, ép gã phải dồn toàn bộ sức lực siết chặt mông lại.
“Phụt…” Một tiếng động nhỏ nhưng vô cùng ám ảnh xì ra từ đũng quần gã béo ngồi cạnh Cẩu Sẹo. Mùi thối rữa nồng nặc bốc lên, quyện với hơi nóng hầm hập của cái nắng ban trưa tạo ra thứ tạp chất lợm giọng.
“Ôi giời cao đất dày ơi… vỡ bờ mất rồi!” Tên béo hét lên thảm thiết, buông thõng đao kiếm, hai tay che kín đũng quần, lạch bạch xoay người bỏ chạy. Bàn chân gã giẫm lên vũng bùn lầy trơn trượt, ngã chúi nhủi về phía trước, cằm đập xuống đất nhưng mông vẫn chổng lên trời, cố lết đi từng thước.
Cẩu Sẹo không còn tâm trí đâu mà mắng chửi đàn em hay vung đao dọa nạt Kiều. Ruột gan gã đang lộn tùng phèo, chất lỏng cuộn trào chỉ chực chờ phá nát phòng tuyến cuối cùng.
Gã buông rơi mã tấu đánh “xoảng” xuống nền gạch vỡ, hai tay ôm ghì lấy bụng dưới, kẹp chặt hai đùi, đi vòng kiềng lùi lùi ra phía mặt đường.
“Nhà xí… mau… góc chợ…” Cẩu Sẹo rít qua kẽ răng, giọng nói bẹp rúm, thảm hại tột cùng.
Cả năm tên giang hồ mạt hạng bến thuyền phút chốc hóa thành bầy vịt què. Chúng vứt hết vũ khí, xô đẩy nhau, nghiêng ngả chạy trối chết dọc theo con phố đông đúc.
Tên chạy trước vấp phải gánh rau mùng tơi của bà lão nghèo, ngã lăn quay, tên chạy sau không giữ kịp trớn đạp thẳng lên lưng đồng bọn, miệng gào thét rên rỉ.
Khách bộ hành đang đi lại trên phố hốt hoảng dạt hết sang hai bên mép tường. Đám đông xôn xao chỉ trỏ.
“Tránh ra! Tránh đường cho ông!” Cẩu Sẹo gầm lên, nhưng âm thanh vỡ vụn, ngắt quãng vì cơn rặn dội ngược. Mồ hôi nhỏ tong tong từ trán gã xuống cằm, chảy ròng ròng ướt đẫm mảng ngực trần bám đầy cáu ghét.
Chúng chạy thục mạng đến cuối khu chợ, nơi có dãy nhà xí công cộng lợp mái rách nát bốc mùi xú uế quanh năm. Nhưng ông trời như muốn bức tử lũ cặn bã.
Cả ba buồng xí đều bị chốt chặt từ bên trong. Tiếng rặn è è, tiếng ho húng hắng của mấy lão phu xe già vọng ra rành rọt.