“Bọn mày muốn gì? Nợ nần nhà tao đã trả đủ rồi cơ mà!” Bà Thu hét lên, hai mắt đỏ sọc.
Vương Cẩu rút thanh đao ra khỏi mặt bàn, bước tới gần quầy hàng.
Gã nhìn thúng tiền đầy ắp đồng xu kẽm dưới chân bà Thu, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Trả đủ nợ cũ, nhưng chưa đóng phí mới.” Vương Cẩu cười nhạt, đưa đao gõ cạch cạch vào thành nồi đất đựng nước dùng: “Cái bến chợ này là địa bàn của tao. Bất cứ đứa nào muốn buôn bán ở đây đều phải đóng phí bảo kê. Tao thấy gánh bún của nhà mày làm ăn khá lắm. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tao thu năm mươi phần trăm lợi nhuận. Đến tối tao sẽ cho người ra lấy tiền.”
“Năm mươi phần trăm? Mày đi cướp à!” Trần Sơn từ phía sau lao lên, tay lăm lăm chiếc đòn gánh bằng tre già.
Anh ấy đứng chắn trước mặt mẹ và em gái, cơ bắp trên tay căng cứng, sẵn sàng liều mạng: “Nhà tao thức khuya dậy sớm, bỏ tiền vốn mua xương mua ốc, dựa vào cái gì mà phải chia cho bọn mày một nửa?”
“Dựa vào cái đao này.” Vương Cẩu hất hàm, tiến thêm một bước.
Bọn đàn em cũng giơ gậy lên, dồn Trần Sơn vào góc.
Bà Thu nhìn đống bát vỡ, bàn ghế đổ ngổn ngang và những đồng tiền mồ hôi nước mắt sắp bị cướp mất.
Cơn tức giận kìm nén bấy lâu lập tức bùng nổ.
Bà quay ngoắt người, lao thẳng vào trong khu bếp tạm ở phía sau.
Vài giây sau, bà Thu quay ra.
Trên tay bà là một con dao phay lớn chuyên dùng để chặt xương, lưỡi dao sáng bóng và sắc lẹm.
Đầu tóc bà rối tung, ánh mắt ánh lên sự liều lĩnh của một người mẹ bị dồn vào đường cùng.
“Chúng mày ức hiếp người quá đáng!” Bà Thu gào lên, vung con dao phay chém mạnh vào không khí, bước lên đứng ngang hàng với Trần Sơn: “Hôm nay tao liều mạng già này với bọn mày! Đứa nào dám bước thêm một bước, tao chặt đứt chân đứa đó! Miếng cơm của con tao, tao thà đổ xuống sông cũng không cho bọn mày một xu!”
Vương Cẩu thấy bà Thu cầm dao phay thì hơi khựng lại.
Gã biết rõ những người đàn bà nông thôn khi bị ép đến đường cùng có thể làm ra những chuyện điên rồ gì.
Tuy nhiên, gã không thể lùi bước trước mặt đàn em và dân chúng đang đứng xem từ xa.
Gã siết chặt chuôi đao, chuẩn bị xông lên chém gãy cán dao phay của bà Thu để uy hiếp.
“Tiến lên! Đập nát cái quầy này cho tao!” Vương Cẩu ra lệnh.
Đám đàn em hú lên những tiếng man rợ, chuẩn bị lao vào.