Trần Kiều nhắm mắt, truy cập vào Hệ thống Trao Đổi Vạn Giới.
Điểm số của cô còn đúng một trăm hai mươi điểm.
Cô lướt qua các danh mục vật phẩm làm đẹp và sinh hoạt.
Phụ nữ thời nào cũng thích những món đồ thơm tho, sạch sẽ.
Trần Kiều chọn mục mỹ phẩm dưỡng da.
Cô dùng sáu mươi điểm tích lũy đổi lấy hai bánh xà phòng tắm cao cấp.
Hệ thống còn lại sáu mươi điểm.
Hai bánh xà phòng hình oval màu hồng nhạt, bọc trong giấy kiếng mờ, tỏa ra hương hoa hồng ngào ngạt xuất hiện trên tay cô.
Khác với loại bồ kết hay tro bếp mà người dân cổ đại dùng để tắm gội, bánh xà phòng này tạo bọt mịn, làm sạch sâu và lưu hương rất lâu.
Sáng hôm sau, Trần Kiều giao gánh bún cho Trần Sơn và bà Thu quản lý.
Cô cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ xách tay, đi bộ đến khu nhà của gia đình quan chức gần nha môn.
Cô đã hỏi thăm và biết được nhà của Đội trưởng Lê Vượng nằm ở cuối con phố Hàng Bông.
Đứng trước cánh cổng gỗ sơn son, Trần Kiều gõ cửa.
Một người hầu bước ra.
Trần Kiều đưa cho cô ta vài đồng tiền kẽm, nói muốn xin gặp lệnh bà của Đội trưởng để dâng một món quà nhỏ từ bến chợ.
Lát sau, vợ của Lê Vượng là bà Lý bước ra hiên nhà.
Bà Lý khoảng bốn mươi tuổi, dáng người đậm đà, trên tay đeo nhiều vòng ngọc.
Bà nhìn Trần Kiều với vẻ dò xét.
“Cô là người bán bún ốc hôm qua có chuyện ẩu đả ở chợ đúng không? Ông nhà ta đã xử lý xong rồi, cô đến đây làm gì nữa?” Bà Lý cất giọng lạnh nhạt.
Trần Kiều cúi đầu hành lễ, mở nắp chiếc hộp gỗ: “Dạ bẩm bà, hôm qua Đội trưởng đại nhân đã cứu gánh hàng nhỏ của nhà tôi một mạng. Con không có bạc vàng tạ ơn, chỉ có món đồ lưu truyền từ nước ngoài mang đến biếu bà dùng thử, gọi là chút thành ý.”
Bà Lý nhíu mày nhìn vào hộp.
Mùi hương hoa hồng lập tức tỏa ra, đánh gục khứu giác của bà.
Thời này hương liệu rất hiếm và đắt đỏ, thường chỉ có mùi nhang trầm hoặc hoa nhài, mùi hoa hồng đậm đặc thế này bà chưa từng ngửi qua.
Trần Kiều nhanh nhẹn xin phép đi tới lu nước cạnh sân.
Cô cầm một bánh xà phòng, nhúng nước, rồi xoa nhẹ vào hai bàn tay của mình.
Lớp bọt trắng xốp, mềm mịn như mây nổi lên.
Cô rửa sạch bọt, rồi chìa hai bàn tay trắng trẻo, ngát hương ra trước mặt bà Lý.
“Bà xem, thứ xà phòng này tắm xong da dẻ mịn màng, hương thơm giữ cả ngày không phai, quần áo cũng không bị ám mùi mồ hôi. Bà thân phận cao quý, dùng thứ này mới xứng tầm.”