Lê Hoàng Điệp xuyên vào một cuốn truyện xưa, xui xẻo thay lại rơi vào thân xác con gái một gia đình bần nông. Nhờ cha mẹ từng cứu mạng phú ông họ Vũ, cô được hứa gả làm bà cả cho Vũ Tông Sảnh, cậu cả bệnh tật, quanh năm mặt lạnh như tiền.
Tiếp nhận ký ức xong, cô mới nhận ra mình chỉ là nữ phụ thê thảm làm nền cho chị họ Trần Thu Cúc được đón vào phủ làm bà hai từ trước. Cô ta tần tảo, đoan trang, thay chồng quản lý toàn bộ cơ ngơi nhà họ Vũ.
Trong truyện, Lê Hoàng Điệp lười chảy thây, kén ăn, bị chồng chán ghét, cuối cùng bị Trần Thu Cúc bày mưu đuổi khỏi phủ, chết đói bên vệ đường.
Đã biết trước kết cục, Lê Hoàng Điệp quyết định lười thì phải lười cho trót, tranh sủng làm gì cho mệt! Cô nháo nhào đòi chia bát họ, gom vàng bạc ra sống riêng để ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ.
Nào ngờ, cô càng làm mình làm mẩy, người chồng mặt lạnh Vũ Tông Sảnh lại càng hăng hái bưng trà rót nước, hầm chân giò, nấu chè hạt sen hầu hạ cô. Những xưởng tơ lụa, xưởng làm bánh cô tiện tay vứt bỏ, chỉ đạo bừa bãi cốt để phá sản, lại sinh lời cuồn cuộn, biến cô thành đệ nhất phú bà!





Bình Luận (0)