“Chị đừng lo, ai hỏi tôi sẽ nói cha cho phép.”
Trần Thu Cúc nắm chặt khăn.
Vũ Trung Tín gọi người ở mang một chiếc ghế dài đến, còn sai nhà bếp bày bữa trưa ngay trong sảnh. Lê Hoàng Điệp thấy có thịt gà luộc, cá kho riềng, rau cải xào, canh bí nấu xương, tâm trạng tốt hơn đôi chút.
Cô gắp miếng cá kho, vừa ăn vừa tính xem hai rương vàng đủ sống được bao lâu.
Mua một căn nhà ba gian trong huyện chắc chưa đến hai trăm đồng bạc, thêm vài mẫu ruộng cho thuê, một cửa hàng nhỏ giao người quản, cô vẫn còn thừa khá nhiều. Nếu mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, nghe hát, mua quần áo, số vàng ấy đủ dùng cả đời.
Trần Thu Cúc ngồi bên cạnh chẳng nuốt nổi cơm: “Em gái, em đòi chia nhiều như vậy, chẳng lẽ không nghĩ cho con cháu sau này à?”
Lê Hoàng Điệp gỡ xương cá: “Tôi chưa có con.”
“Rồi sẽ có.”
“Có thì tính sau.”
“Em sống chỉ nhìn hôm nay, mai sau gặp chuyện sẽ trở tay không kịp.”
“Tôi có hai rương vàng, gặp chuyện gì cần nhiều hơn thế?”
“Tiền cả núi cũng có ngày hết.”
“Vậy tôi giảm xuống một rương rưỡi, phần còn lại đổi thành ruộng.”
Vũ Trung Tín đang ăn canh suýt sặc.
Trần Thu Cúc nhận ra mình vừa giúp cô tính phần, lập tức ngậm miệng.
Ăn cơm xong, Lê Hoàng Điệp thật sự nằm lên ghế dài. Người ở mang chăn mỏng cùng gối mềm đến, cô kéo chăn ngang bụng, nhắm mắt ngủ ngay.
Trần Thu Cúc nhìn Vũ Trung Tín: “Cha cứ chiều em ấy như thế, mai sau em ấy sẽ càng khó dạy.”
“Con bé vừa rời cha mẹ, trong lòng chưa yên, chiều vài ngày có sao đâu.”
“Con vào phủ ba năm, ngày đầu cũng nhớ nhà, con vẫn dậy từ lúc trời chưa sáng để kiểm kho.”
“Con với Hoàng Điệp mỗi người một tính, đừng ép nhau.”
Trần Thu Cúc cúi xuống, giấu vẻ bực trong mắt.
Vũ Trung Tín đứng dậy vào thư phòng. Trần Thu Cúc ở lại một lúc, thấy Lê Hoàng Điệp ngủ thật, cô ta liền bảo người ở đứng hầu rồi quay về viện.
Gần trưa, Lê Hoàng Điệp trở mình, kéo chăn lên che mặt.
Ngoài cổng chính có xe ngựa dừng lại. Người ở chạy qua sân, vài người đang khiêng cuộn lụa cũng dừng bước, cúi đầu né sang hai bên.
Vũ Tông Sảnh bước qua bậc cửa.
Anh mặc áo dài màu xanh đậm, thân hình cao, vai rộng, làn da hơi nhợt vì bệnh, đôi môi ít màu. Vừa đi qua sân, Vũ Tông Sảnh đưa khăn che miệng ho hai lần, sau đó trả khăn cho người hầu theo sau.
Trần Thu Cúc nhận tin liền ra đón: “Cậu cả về rồi à, sáng nay xưởng có việc gì gấp không?”