Bái phục! Đúng là sống đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể gặp được.
Một cuộc gọi nhầm số đi xem mắt, Hỏa Trúc Linh vô tình va phải một tên đàn ông đeo kính gọng vàng đẹp trai, mặc vest thắt cà vạt lả lướt. Tưởng đâu vớ được cực phẩm, ai ngờ gặp đúng tên bác sĩ tâm lý nghiện tiền giai đoạn cuối!
Lên bục giảng, Hỏa Trúc Linh là giáo viên cấp hai át vía hàng trăm học sinh.
Vậy mà ngồi trước mặt hắn, chưa đầy một tiếng đồng hồ tán dóc vớ vẩn, hắn dội cho cô một gáo nước lạnh:
“Tâm lý cô bình thường, nhưng cô phải trả tôi 400 tệ phí tư vấn.”
400 tệ? Tán dóc vài câu giá đắt cắt cổ! Hắn còn thản nhiên bảo:
“Nói chuyện với cô là công sức lao động của tôi. Nếu cô không trả, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Cay đắng quăng tiền lại rồi bỏ chạy, Hỏa Trúc Linh tự dặn lòng coi như tốn tiền tiêm phòng chó dại. Nhưng đời đâu có dễ thế? Vừa về đến trường, thầy chủ nhiệm đã hồ hởi dúi vào tay cô cuốn sách của hắn:
“Nghe nói cô là bạn thân của bác sĩ Thạch? Xin giúp tôi chữ ký nhé!”
Hỏa Trúc Linh: “Bác sĩ Thạch, trả lại 400 tệ cho tôi!”





Bình Luận (0)