Kiếp trước, Lạc Dao khó khăn lắm mới mở được một phòng khám dành cho người khiếm thị để tự nuôi sống bản thân thì lại bị một trận hỏa hoạn cướp đi mạng sống.
Khi mở mắt ra lần nữa, không ngờ nàng lại xuyên không về thời Đường, còn nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo ra lệnh đào hố chôn nàng.
Lạc Dao: “Dừng… Dừng tay, tha mạng!”
Nàng liều mạng vươn tay túm lấy vạt áo người kia. Trong cơn hốt hoảng, nàng ngẩng đầu lên, bất ngờ va phải một đôi mắt trong trẻo như tuyết trên núi.
Nguyên chủ là nữ nhi của tội thần, trên đường lưu đày vì không chịu nhục nên đã uống thuốc tự vẫn.
Mà người trước mắt chính là Đô úy Nhạc Trĩ Uyên của Đô hộ phủ Cam Châu. Hôm nay, hắn đột ngột nhận lệnh điều chuyển khỏi tiền tuyến mà chẳng rõ lý do, bị đẩy đi lo liệu mấy việc vụn vặt như áp giải và canh giữ quan lại phạm tội.
Trong lòng Nhạc Trĩ Uyên vốn đã bực bội sẵn, ai ngờ lại gặp phải tình cảnh như thế này…
Hắn cúi mắt nhìn nữ tử tóc tai rũ rượi, mắt miệng rỉ máu, dung mạo đáng sợ nằm dưới đất. Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói nên lời. Trong lòng hắn nảy sinh kinh hãi và nghi ngờ: Xác chết sống lại rồi sao?
Vừa túm chặt lấy hắn, “nữ quỷ” vừa vô tình chạm vào vết thương dưới chân của hắn, ngay sau đó nàng buột miệng nói: “Khớp mắt cá chân của ngươi bị trật rồi.”
Nhạc Trĩ Uyên: “?”
Khớp gì cơ? Mắt cá chân gì cơ?
“Nắn… Nắn xương miễn phí, ngươi có muốn không?”
Nhạc Trĩ Uyên: “?”
Nữ quỷ thời nay còn biết nắn xương nữa sao?
Một câu tóm tắt: Làm thầy thuốc Đông y ở thời Đường.
Lập ý: Sống khỏe mạnh, vui vẻ.





Bình Luận (0)