Lê Thị Cúc làm công nhân nhào bột trong xưởng bánh trung thu suốt hai mươi năm. Đêm giáp rằm, cô bị lão giám đốc Trịnh Đại ép tăng ca liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Cô gục ngã bên lò nướng, nhắm mắt xuôi tay.
Mở mắt ra, cô thấy mình nằm trên ổ rơm rách nát, xung quanh là ba đứa con lớn tồng ngồng đang gào khóc gọi “u”. Lê Thị Cúc nay đã biến thành bà cụ Mão ở làng Bồ, một góa phụ nghèo rớt mồng tơi, tài sản chỉ có túp lều dột nát và cái bụng đói cồn cào.
Đang cơn đói mờ mắt, cụ Mão nhớ lại bản mặt béo ịch của lão giám đốc Trịnh Đại, uất ức buông lời chửi rủa, tay vung lên không trung.
Xoẹt một cái, một hộp bánh trung thu vi cá yến sào bọc nhung đỏ xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay bà. Đó chính là món quà khách hàng vừa mang đến biếu lão giám đốc ở thế giới bên kia.
Cụ Mão bóc bánh nhai ngấu nghiến. Kiếp trước cày cuốc đến chết rồi, kiếp này bà quyết không làm lụng vất vả nữa. Bà sẽ nằm ườn ra đó, mắng sếp cũ lấy đồ ăn, đồng thời rèn giũa đám con lười biếng để chúng còng lưng ra nuôi mình.





Bình Luận (0)