Đến nội dung chính

Chương 6: Nửa chiếc bánh bí mật (2)

admin 473 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Văn Thìn chưa bao giờ thấy u mình dứt khoát và đanh đá đến thế.

Anh ấy thúc cùi chỏ vào mạn sườn Nguyễn Văn Tỵ, nháy mắt ra hiệu.

Cả hai không dám nấn ná thêm giây nào, vội vã lật đật chạy ra góc sân.

Tỵ lúi húi tìm được hai chiếc rựa sắt cùn rỉ gác trên bó rơm, ném cho Thìn một cái.

Hai anh em cúi rạp người, cặm cụi vác từng khúc củi mục nát ra khoảng đất trống, ra sức vung rựa chẻ thành từng thanh nhỏ.

Tiếng rựa phạt vào gỗ mục vang lên lộc cộc liên tục, không ai dám mở miệng than vãn nửa lời.

Lê Thị Cúc đứng trên hiên nhà chống nạnh, ném thanh củi còng về lại góc hiên.

Bà nhìn hai đứa con trai đang cắm cúi làm việc dưới nắng, gật gù hài lòng với sự ngoan ngoãn này.

Bà quay người lại, vẫy tay gọi cháu nội: “Tý, lại đây với bà. Vào buồng trong, bà bảo cái này.”
Nguyễn Thị Tý đang ôm chiếc bát sứ mẻ đứng nép sát cánh cửa nứa.

Nghe bà nội gọi, cô bé vội đặt bát lên đĩa gốm mẻ ngoài bệ cửa, lấm lét bước theo bà vào gian buồng chật chội.

Căn buồng chỉ có độc một chiếc phản gỗ sứt mẻ góc và chiếc rương gỗ nhỏ.

Lê Thị Cúc kéo cháu nội ngồi xuống mép phản.

Bà luồn tay vào sâu trong tạt áo thô, lôi ra nửa chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối.

Lớp vỏ bánh nướng thơm lừng, nhân trứng muối vàng ươm lộ ra mặt cắt vô cùng hấp dẫn.

Đó là phần bánh bà đã bẻ lại từ lần chộp ban nãy.

Bà đặt miếng bánh vào tay Nguyễn Thị Tý.

Tý mở to mắt nhìn miếng bánh lạ lẫm, hai tay rụt rè đón lấy.

Cô bé nuốt nước bọt cái ực, ngước đôi mắt to tròn nhìn bà nội, ngập ngừng hỏi: “Bà… Bà cho con ạ? Cái bánh này thơm quá, con chưa thấy bao giờ. Đậu xanh với cái cục tròn tròn ở giữa ngon lắm ạ bà?”
Bà Cúc xoa đầu cháu nội, giọng chùng xuống nhưng vô cùng nghiêm túc: “Bà cho con. Ăn đi, cắn miếng to vào cho bõ đói.”

Tý đưa miếng bánh lên sát miệng, cắn thử một miếng nhỏ tí xíu.

Vị ngọt dẻo của đậu xanh hòa cùng vị mặn bùi của trứng muối khiến cô bé ngẩn người.

Tý nhai tóp tép, định cắn thêm miếng nữa nhưng lại rụt tay lại, nhìn ra ngoài cửa buồng: “Bà ơi, bánh ngon quá. Hay con chừa lại một nửa để lát chú Thìn, chú Tỵ với thím Dần về ăn chung được không ạ? Mọi người cũng đang nhịn đói mà.”

Lê Thị Cúc lập tức nắm lấy cổ tay cháu gái, ấn miếng bánh sát lại miệng Tý.