[Nữ chính ban đầu tự ti, giả nam nhát gan nhưng có giọng hát cấp Thần, về sau lột xác thành tuyệt thế mỹ nhân, nắm trùm hậu cung.]
Lâm Triêu Ca là một sinh viên thanh nhạc cận thị nặng, da dẻ quanh năm mẩn đỏ khô ráp vì dị ứng, ngoài ý muốn rớt thẳng xuống Thần Vực Đảo, thế giới nơi các Thú nhân viễn cổ tàn bạo xưng vương.
Ở đây, giống cái trân quý vô ngần nhưng lại hống hách vô độ.
Để bảo vệ cái mạng nhỏ, cô bôi thêm nhọ nồi lên mặt, cắn răng hạ giọng ồm ồm tự xưng: “Đừng ăn thịt ta! Ta là giống đực đột biến xấu xí nhất bộ lạc!”
Chúa tể sa mạc Sư Tử Lửa – Hoắc Diễm kiêu ngạo tàn bạo liếc nhìn cô một cái liền ghét bỏ, quăng cho cô công việc đi lặt củi.
Thế nhưng, mỗi đêm khi chứng bạo động tinh thần hành hạ Hoắc Diễm đến muốn hủy diệt thế giới, tên nô lệ nam xấu xí kia lại run rẩy hát một khúc hát ru.
Giọng hát êm ái như xé toạc sương mù, nháy mắt vuốt ve linh hồn điên loạn của hắn.
Lâu dần, bạo chúa Hoắc Diễm nhìn chằm chằm bàn tay mình, hoang mang đến mức vỡ vụn tam quan: “Toang rồi, chẳng lẽ ta lại đi rung động trước một tên giống đực xấu ma chê quỷ hờn?”
Ai ngờ đâu, một biến cố xảy ra ở Đảo Sương Mù đã gột rửa hoàn toàn độc tố trong người Lâm Triêu Ca.
Cởi bỏ lớp băng vải ố màu, vứt đi cặp kính cận dày cộp, thiếu nữ lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành, làn da trắng phát sáng cùng đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách.
Đặc biệt, cô còn là giống cái duy nhất sở hữu Hồn Ca Cấp Thần!
Thân phận thật bại lộ, toàn bộ thế giới Thú nhân điên cuồng!
Bốn vị chúa tể viễn cổ vốn nước sông không phạm nước giếng, nay vì một giống cái mà đánh đến long trời lở đất!





Bình Luận (0)