Lâm Triêu Ca cúi đầu, run rẩy đưa tay sờ lên má phải.
Lớp nhọ nồi sần sùi và nốt dị ứng đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác láng mịn, mềm mại.
Tim cô đập nhanh liên hồi.
Cô vội vốc một vốc nước lạnh rửa mặt.
Lớp nhọ nồi bết dính cùng mảng da chết trôi theo nước, làm đục chậu nước đồng.
Lâm Triêu Ca cúi sát xuống nhìn vào bóng mình trên mặt nước.
Dưới ánh trăng mờ, hình ảnh phản chiếu khiến cô nín thở.
Phần cằm bên phải vừa được rửa sạch lộ ra mảng da trắng mịn.
Sự đối lập giữa mảng da trắng và phần lem luốc còn lại trông rất lạ.
Nhưng điều làm cô hoảng hốt hơn cả là đường nét gương mặt dần lộ ra.
Đôi mắt từng mệt mỏi nay trở nên trong sáng, đuôi mắt hơi xếch lên rõ ràng.
Lâm Triêu Ca hoảng hốt bịt chặt miệng, nén tiếng nấc xuống.
Nếu Hoắc Diễm thấy mặt thật này, hoặc nếu đám thú nhân ngoài kia biết cô là nữ giữa vùng sa mạc thô bạo này, kết cục của cô sẽ đáng sợ hơn việc đi nhặt củi rất nhiều.
Bọn chúng sẽ hại cô hoặc biến cô thành công cụ sinh sản.
Bàn tay ướt vội đưa lên má, cô cuống cuồng tìm cách giấu đi.
Nhìn quanh góc lều tối, cô thấy gần giá treo áo choàng có chiếc giỏ mây đựng mấy cuộn vải gai thô cứng, loại vải đám lính hay quấn cán vũ khí hoặc vết thương.
Lâm Triêu Ca vội lấy một cuộn vải gai, dùng răng xé một đầu rồi quấn quanh đầu.
Sợi vải thô cọ vào mảng da non gây rát, nhưng cô không quan tâm.
Cô quấn kín từ cằm qua trán, che hết má và sống mũi, chỉ chừa lại đôi mắt và khe nhỏ ở miệng để thở.
Mùi hôi từ chất bẩn vừa đẩy ra bắt đầu lan trong căn lều kín, quyện với hơi nóng của hỏa hệ.
Một tiếng gầm đục vang lên từ phía giường đá.
“Mùi gì thế…”
Giọng Hoắc Diễm ngái ngủ nhưng đầy khó chịu vang lên.
Hắn chống tay ngồi dậy trên giường đá, nửa thân trên rực đỏ trong ánh sáng tỏa ra từ người hắn.
Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, nhìn xoáy vào bóng tối.
Lâm Triêu Ca hoảng hốt làm rơi cuộn vải xuống sàn.
Cô lùi nhanh vào góc tối, thu mình ôm lấy đầu gối, toàn thân run lên lẩy bẩy.
Hoắc Diễm nhíu mũi ngửi, mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang quấn kín vải gai trong góc lều.
Hắn quát lớn, hất tung tấm da hổ: “Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?” Luồng gió nóng từ cú phẩy tay của hắn thổi thẳng về phía cô làm tóc tai bay tán loạn.
Hắn bước xuống giường, chân trần dẫm lên thảm.