Đến nội dung chính

Chương 25

admin 475 Chữ Cài Đặt

Hắn đá chiếc bệ đỡ áo giáp sang một bên rồi bước thẳng về phía góc lều.

Lâm Triêu Ca nhắm mắt, giữ chặt mép vải gai quấn trên mặt.

Hơi nóng từ người hắn tràn tới xua đi cái lạnh.

Cô cảm nhận được bóng người to lớn của hắn áp xuống ngay trước mặt.

Hoắc Diễm quỳ một gối xuống thảm, vươn tay gạt tấm da cáo trên người cô sang bên.

Lâm Triêu Ca chưa kịp co người lại vì sợ, hắn đã dang rộng áo choàng và bung đôi cánh lửa bao lấy cô vào giữa ngực và bắp chân mình.

Không gian quanh Lâm Triêu Ca lập tức dịu đi.

Tiếng gió bão bên ngoài lớp cánh chỉ còn vọng lại ầm ầm.

Ánh sáng quanh cô đổi thành sắc cam hắt ra từ các vệt lửa trên cánh hắn.

Mùi hăng hăng quyện với mùi mồ hôi tỏa ra từ lồng ngực trần đang phập phồng ngay trước mắt cô.

“Ngươi làm bằng bọt nước à?” Hoắc Diễm hừ một tiếng, ấn ngón tay thô vào vai cô.
Hơi thở nóng của hắn phả qua đầu quấn vải gai của cô: “Mới có chút gió đã rụt cổ lại. Đã yếu ớt còn lắm chuyện.”

Lâm Triêu Ca không dám lên tiếng, cố tựa lưng vào vách đá để giữ khoảng cách.

Nhưng khoảng trống dưới vòm cánh lửa quá chật.

Hơi nóng từ người Hoắc Diễm làm lớp vải gai trên mặt cô khô đét, cọ vào mảng da non gây ngứa rát nhẹ.

Cô khẽ hít vào, lén ngước mắt nhìn hắn.

Cằm hắn hiện rõ dưới ánh lửa bập bùng.

Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, chăm chú nhìn vào vách lều đang rung lắc sau lưng cô, không để ý đến mùi bẩn cô bôi trên người.

Hơi nóng từ bộ lông vũ truyền qua lớp áo rách, xua đi cái lạnh trên da thịt cô.

Cảm giác buốt giá do lột da biến mất.

Hơi ấm vây quanh khiến cô cảm thấy an toàn hơn, cơ thể đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Bàn tay siết gấu áo của cô dần thả ra.
Đầu ngón tay bớt trắng bệch.

Cô nhắm nhẹ mắt, nhìn vào hõm cổ rực đỏ của hắn.

Tiếng tim đập mạnh mẽ từ ngực hắn truyền lại, át đi tiếng bão cát ngoài lều.

Kẻ vừa bẻ tay thuộc hạ không chớp mắt, kẻ ghét bẩn đến mức đá văng chậu nước, lúc này lại dùng đôi cánh của mình che gió cho cô.

Lâm Triêu Ca nuốt nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ xáo trộn.

“Ngồi im đó.” Hoắc Diễm gắt lên, đặt bàn tay to lên đầu quấn vải của cô, ấn nhẹ xuống ngang ngực hắn: “Cựa quậy nữa ta ném ra ngoài cho bão cát lột thịt.”

Cô ngoan ngoãn thu cằm lại, mũi vô tình quẹt qua lớp lông ngực mỏng của hắn, hít phải luồng hơi nóng.