Đến nội dung chính

Chương 32

admin 489 Chữ Cài Đặt

Người đó quỳ rạp dưới đất, hai tay đen nhẻm xoay chiếc xiên sắt.

Mái tóc bù xù bết dính tro bụi.

Khuôn mặt được quấn kín bằng những vòng vải gai xám ngoét, bẩn thỉu, chi chít vệt bùn nhão do cố tình bôi trát.

Bạch Cẩm Sinh bước tới.

Mỗi bước chân của hắn đều chậm rãi, nhịp nhàng, lướt qua mặt cát không một tiếng động, như dáng vẻ tao nhã đang tiến về phía mục tiêu.

Hắn dừng lại ngay sau lưng tên nô lệ, cách chưa đầy một sải tay.

Khoảng cách này khiến mùi hương ngọt ngào kia càng thêm đậm đặc, tác động mạnh mẽ đến tâm trí vị y sư.

Bàn tay cầm quạt của Bạch Cẩm Sinh siết chặt lại, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Hắn cúi mắt nhìn xuống.

Dưới sức nóng của ngọn lửa và mồ hôi, mép vải quấn quanh gáy tên nô lệ hơi lỏng ra, trượt xuống nửa thốn, để lộ mảng da nhỏ bằng đồng xu ngay sát chân tóc.
Lâm Triêu Ca đang dồn sức nâng chiếc xiên sắt thì đột nhiên cảm thấy luồng khí lạnh ngắt phả vào gáy, khiến cô nổi rợn người dọc sống lưng.

Tiếng ồn ào xung quanh dường như bị bức tường vô hình ngăn lại.

Cô hoảng hốt buông tay khỏi thanh sắt rồi ngoảnh đầu nhìn lại.

Bạch Cẩm Sinh khẽ nghiêng đầu, mũi giày lụa trắng dừng cách đống lửa tàn đúng nửa bước chân.

Đôi mắt hoa đào hẹp dài nhắm lại chừng nửa giây rồi mở bừng ra, hướng hàng lông mi màu sương giá nhìn vào chiếc cổ đang rụt lại của tên nô lệ.

Lâm Triêu Ca rụt mạnh cổ lại, bả vai gầy gò lùi về sau va vào cạnh tảng đá nung lửa nóng rẫy.

Hơi nóng xuyên qua lớp áo da thú rách nát truyền vào da thịt khiến cô ho khục khặc, vội vã đưa bàn tay dính đầy nhọ nồi lên che kín phần gáy bị hở.

Lớp vải gai quấn quanh mặt cọ vào những mảng da đang bong tróc làm dâng lên cơn ngứa ngáy dữ dội dọc sống lưng, nhưng cô không dám gãi, chỉ cúi đầu thấp hơn, nhìn vào những vụn than hồng đang nổ lách tách dưới cát.
“Ngươi bệnh nặng đến mức này sao?” Bạch Cẩm Sinh hạ thấp giọng, âm sắc êm ru như tơ lụa lướt qua tai cô, mang theo hơi lạnh của tuyết sương trên núi cao đè bẹp cái nóng hầm hập từ bếp lò.

Hắn bước thêm nửa bước, mũi giày lụa trắng muốt dừng lại ngay sát mép chiếc chiếu cỏ tơi tả nơi cô đang quỳ.

Từ trên cao nhìn xuống, bóng của vị y sư phủ trùm lên thân hình nhỏ thó của cô.

Lâm Triêu Ca nhận ra mùi hương thanh khiết của hoa sen lạnh cùng dược thảo tỏa ra, xua tan mùi hôi thối của mồ hôi và mỡ động vật xung quanh.