Đến nội dung chính

Chương 23

admin 491 Chữ Cài Đặt

Hắc Trảo cúi người chào.

Hắn định báo cáo tình hình đi săn đêm qua, nhưng vừa há miệng, luồng gió từ trong lều thổi ra mang theo mùi hôi nồng làm hắn nhăn mũi xua tay, cổ họng giật lên vì buồn nôn: “Lãnh chúa, trong lều có xác chết sao? Mùi gì thế này?”

Hắn ngó vào trong lều, mắt dừng lại ở góc lều nơi Lâm Triêu Ca đang cuộn mình quấn vải gai.

Mảng da tay bong ra rơi trên thảm lập tức lọt vào mắt hắn.

Hắc Trảo giật mình lùi lại nửa bước rồi rút kiếm: “Đó là tên nô lệ nhặt củi sao?” Giọng hắn căng lên vì kinh ngạc và tức giận: “Lãnh chúa! Tên nô lệ này bị bệnh truyền nhiễm rồi! Hãy nhìn lớp da bong ra kìa, đây là dấu hiệu của dịch rữa xương từng hại cả bộ lạc sói phương Nam! Phải giết nó ngay để bảo vệ doanh trại!”

Đám lính tuần tra gần đó nghe thấy liền tò mò kéo lại.
Vừa ngửi thấy mùi hôi, bọn chúng bịt mũi quát lớn: “Đốt xác nó đi!”

“Vứt nó cho kền kền ăn!”

“Đừng để cái thứ bẩn thỉu đó làm bẩn lều của Lãnh chúa!”

Đám lính vây quanh cửa lều ngày một đông, ánh mắt hằn hằn nhìn về phía Lâm Triêu Ca.

Lâm Triêu Ca cắn chặt môi.

Kế hoạch giả bệnh có vẻ đã phản tác dụng.

Ở nơi thú nhân sinh sống, kẻ bị bệnh sẽ không được tha, chỉ có đường chết để tránh lây nhiễm.

Hắc Trảo lách qua người Hoắc Diễm, vung kiếm lao tới định tóm cô lôi ra ngoài: “Đồ mang bệnh, cút ra chịu chết đi!”

Mũi kiếm đã đến rất gần cô.

Cô nhắm mắt lại, dán người vào vách lều lạnh ngắt, nín thở chờ đợi.

Một tiếng động đanh gọn vang lên ngay sát tai.

Không hề có cơn đau nào giáng xuống.

Lâm Triêu Ca mở mắt nhìn, thấy tay Hắc Trảo đã bị giữ chặt giữa chừng.
Bàn tay to lớn rực lửa của Hoắc Diễm đang siết chặt cổ tay hắn.

Hoắc Diễm đứng sừng sững, mái tóc đỏ rực tung bay trong hơi nóng bùng lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Hắc Trảo đang nhăn nhó vì đau.

Hắn hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Ai cho phép ngươi dùng vũ khí trong lều của ta?”

Lửa trên tay Hoắc Diễm liếm vào lớp vảy của Hắc Trảo, bốc lên mùi khét.

Hắc Trảo làm rơi kiếm, nén đau run rẩy nói: “Lãnh chúa… Ta chỉ muốn bảo vệ ngài và doanh trại! Giữ tên nô lệ bệnh này lại sẽ gây tai họa…”

“Bảo vệ ta?” Hoắc Diễm nhếch môi lạnh gạt.

Hắn siết mạnh tay bẻ gãy cổ tay phó tướng khiến hắn ta hét lên đau đớn, rồi tung cú đá rực lửa vào ngực hắn.

Một tiếng động lớn vang lên, thân hình to lớn của Hắc Trảo bị hất văng ra khỏi lều, bay qua đầu đám lính đang đứng xem.