Đến nội dung chính

Chương 10

admin 473 Chữ Cài Đặt

Nếu để hắn nhìn thấy, lớp ngụy trang “giống đực đột biến” sẽ sụp đổ.

Hắn sẽ biết cô là giống cái.

Nghĩ đến ánh mắt thèm khát của đám thú nhân ban sáng, Lâm Triêu Ca toát mồ hôi lạnh.

“Kẻ nào lén lút ở đó?”

Giọng nói trầm đục mang theo sát ý vang lên, khí nóng phả tới làm đám rêu dưới đất héo quắt.

Không còn thời gian do dự, Lâm Triêu Ca đảo mắt nhìn quanh rồi thấy vũng bùn ngay cạnh gốc cây gai.

Cô nhào tới, cắm hai tay xuống lớp bùn đen bốc mùi hôi.

Bùn lạnh ngập quá cổ tay.

Cô nghiêng người, áp má xuống đất lăn một vòng, để bùn nhão trát đầy mặt, dính vào tóc.

Cô vốc thêm nắm bùn trát lên cổ và ngực áo để che đi làn da thật.

Cổ áo sau gáy cô bất ngờ bị xách bổng lên.

Bị nhấc khỏi mặt đất, chân cô chới với.

Lớp vải rách siết cổ khiến cô nghẹt thở, ho sặc sụa.
Hoắc Diễm đứng sừng sững, đôi mắt hổ phách lóe ánh đỏ.

Hắn nhíu mày vì ngửi thấy mùi bùn hôi bốc lên.

“Là ngươi.” Hắn nheo mắt nhìn đống bùn đen nhỏ giọt từ tóc, mặt và quần áo của kẻ nô lệ xấu xí.

Vệt bùn từ cằm cô rơi xuống mũi giày da thú của hắn.

Lâm Triêu Ca giãy giụa yếu ớt.

Cô rụt cổ, cúi đầu, cố ép giọng khàn đục: “Khát… ta… khát nước…”

Hoắc Diễm hừ một tiếng rồi vung tay ném cô sang bên.

Lâm Triêu Ca ngã văng ra xa, lăn mấy vòng trên thảm cỏ ướt.

Đầu gối va vào đá đau điếng.

Cô nghiến răng không kêu lên, cuộn tròn người dưới gốc cây gai, hai tay ôm lấy mặt.

Hoắc Diễm rút mảnh vải bên hông lau sạch vết bẩn trên giày.

Hắn không nhìn kẻ đang co rúm dưới đất mà ném mảnh vải xuống vũng nước.

Lâm Triêu Ca hé mắt nhìn qua kẽ tay.

Hoắc Diễm đã ngồi xuống bờ nước.
Cơ lưng hắn gồ lên, thi thoảng lại giật mạnh.

Hắn vục nước rửa mặt, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau gáy, lộ rõ gân xanh ở thái dương.

Nhịp thở của hắn dồn dập, tỏa ra luồng hơi nóng.

Lâm Triêu Ca úp mặt vào tay, người căng cứng.

Lớp bùn khô dần khiến da đau rát.

Tiếng nước ngừng bặt, thay vào đó là tiếng phục trang da thú cọ xát khi hắn đứng dậy.

Hoắc Diễm quay người, bước chân nặng nề dẫm lên rêu rời khỏi ốc đảo, để lại những dấu chân bốc khói trên cát.

Lâm Triêu Ca ôm vai ướt sũng, run rẩy quay về góc lều.

Gió sa mạc làm lớp bùn trên người khô dần, đóng thành từng mảng nứt nẻ bám vào da.

Mỗi cử động khiến bùn rạn ra làm da ngứa rát.

Cô cuộn tròn giữa đống củi khô, vùi mặt vào đầu gối.