Giới huyền học ở thành phố Giang Nam phồn hoa đô hội, ai mà không biết đến danh tiếng lẫy lừng… của sự mặt dày đến từ cái tên Ngu Khuê. Một cô gái sở hữu nhan sắc rực rỡ, kiều diễm tựa đóa mẫu đơn vừa nở rộ trong sương sớm, nhưng hễ mở miệng ra là “thiên cơ bất khả lộ”, còn nhắm mắt lại thì chỉ thấy… một màu vàng của tiền.
Cô tự xưng là truyền nhân đời thứ mười tám của phái “Mù Mờ”, một môn phái nghe tên đã thấy thiếu uy tín, chuyên nhận xem bói tình duyên, tìm chó mèo lạc và thỉnh thoảng… tiện tay chỉ điểm bắt tội phạm truy nã để kiếm tiền thưởng.
Hắc Sát, đội trưởng Đội trọng án số 1, người đàn ông được giới tội phạm và cả đồng nghiệp lén lút mệnh danh là “Diêm Vương sống”. Hắn sở hữu vẻ ngoài điển trai như tạc tượng, nhưng khí chất lại lạnh lùng đến mức có thể đóng băng nước sôi trong vòng ba giây. Đặc biệt, hắn mắc chứng sạch sẽ đến mức bệnh hoạn, găng tay trắng chưa bao giờ rời khỏi tay. Hắn không tin vào quỷ thần, không tin vào nhân quả luân hồi, hắn chỉ tin vào bằng chứng vật lý, vết máu và dao mổ pháp y.
Trần đời, hắn ghét cay ghét đắng hai loại người: Một là bọn tội phạm tàn ác, hai là mấy kẻ giả thần giả quỷ lừa gạt dân lành.
Xui xẻo thay, Ngu Khuê lại nghiễm nhiên nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng của loại người thứ hai trong mắt hắn.
Lần đầu gặp gỡ, giữa hiện trường hỗn loạn, cô nheo mắt phán hắn một câu xanh rờn: “Vị cảnh sát này, ấn đường anh đen kịt, mây đen che phủ đỉnh đầu. Trong vòng ba ngày tới, nếu không đổ máu thì cũng mất trinh… à nhầm, mất tiền.”
Hắc Sát lạnh lùng rút còng số tám, tiếng kim loại va vào nhau nghe chói tai: “Tuyên truyền mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng, cản trở người thi hành công vụ. Về đồn!”
Nhưng rồi, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển theo hướng không ai ngờ tới. Những vụ án kỳ quái liên tiếp xảy ra tại Giang Nam. Xác chết không đầu biết đi trong đêm mưa bão, lời nguyền chết chóc khắc sâu trong căn biệt thự cổ thời Dân quốc, những mật mã Morse được giấu tinh vi trong quẻ bói mai rùa…
Hắc Sát kinh hoàng nhận ra, mỗi lần cô nàng “lừa đảo” kia buột miệng nói nhảm, y như rằng hiện trường vụ án lại xuất hiện manh mối trùng khớp đến rợn người.
“Đội trưởng Hắc, anh có muốn tôi xem cho một quẻ nhân duyên không? Giảm giá 50%, à không, miễn phí đấy.” Cô gái cười híp mắt, vẻ mặt gian thương lộ rõ.
“Câm miệng.” Hắn nghiến răng, tay day day thái dương đang giật liên hồi.
“Nhưng quẻ nói, vợ tương lai của anh họ Ngu, tên Khuê, tính tình hiền thục nết na, vượng phu ích tử…”
“…”
Khi bình minh dần ló dạng, bóng tối bị đẩy lùi, cũng là lúc họ nhận ra, định mệnh không phải là thứ để đoán định qua vài đồng xu gieo quẻ, mà là thứ để cùng nhau nắm lấy, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.





Bình Luận (0)