Đến nội dung chính

Chương 3: Trùng hợp vậy sao?

admin 825 Chữ Cài Đặt

Ở đó, dựa vào tường là một chiếc gương soi toàn thân cũ kỹ, khung gỗ mục nát, mặt gương đã ố vàng và nứt vỡ vài chỗ. Nó nằm lạc lõng giữa đống rác rưởi, phản chiếu ánh đèn pin loang loáng của cảnh sát một cách ma quái.

Lời nói của cô gái điên khùng ban nãy văng vẳng bên tai hắn: “Nhớ đừng chạm vào cái gương ở góc tường hướng Tây Nam! Nó có “thứ” không sạch sẽ đâu! Cẩn thận cái tay phải của anh đấy!”

Hắc Sát nheo mắt.

Trùng hợp đến vậy sao?

Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía chiếc gương. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, hắn không tin vào ma quỷ, nhưng hắn tin vào trực giác của một điều tra viên. Có thể chiếc gương này là vật chứng quan trọng, hoặc hung thủ đã vô tình để lại dấu vết gì đó trên mặt kính.

Hắn vươn tay phải ra, định lật chiếc gương lên để kiểm tra phía sau.
“Đội trưởng, cẩn thận!” Một tiếng hô thất thanh vang lên.

Rắc!

Ngay khi ngón tay đeo găng trắng của hắn vừa chạm vào mép gương, khung gỗ mục nát bất ngờ gãy vụn. Một mảnh kính sắc nhọn từ phía trên rơi xuống, lao thẳng vào mu bàn tay phải của hắn.

Hắc Sát phản xạ cực nhanh, rụt tay lại trong tích tắc. Nhưng dù nhanh đến mấy, lưỡi kính vẫn kịp sượt qua lớp găng tay, cứa một đường dài.

Máu tươi lập tức thấm đỏ lớp vải trắng tinh khôi.

Cơn đau rát ập đến, nhưng không kinh khủng bằng cú sốc tinh thần. Hắc Sát nhìn vết máu đỏ tươi loang lổ trên bàn tay mình, rồi nhìn chiếc gương vỡ nát dưới đất.

Đổ máu… Tay phải…

Lời tiên tri của cô gái đó đã ứng nghiệm.

Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Tiểu Vương vừa quay lại sau khi áp giải Ngu Khuê lên xe, chứng kiến cảnh này thì mặt cắt không còn giọt máu.
“Đội… Đội trưởng! Anh bị thương rồi!”

Hắc Sát đứng chết trân tại chỗ. Cảm giác đau nhói ở tay phải nhắc nhở hắn rằng đây không phải là mơ. Hắn luôn tự hào về khả năng kiểm soát tình huống, một người chưa bao giờ bị thương ngớ ngẩn như vậy tại hiện trường, hôm nay lại bị một mảnh kính vỡ làm bị thương đúng như lời cảnh báo của một kẻ mà hắn cho là lừa đảo.

“Chết tiệt.” Hắn lầm bầm, giọng nói chứa đựng sự bực bội và cả một chút hoang mang hiếm thấy.

Hắn tháo chiếc găng tay đẫm máu vứt vào túi vật chứng, nhìn vết thương dài chừng 5cm đang rỉ máu trên mu bàn tay. Không sâu lắm, nhưng đủ để khiến hắn phải đi tiêm phòng uốn ván khâu vài mũi.

Nhưng quan trọng hơn, sự trùng hợp này quá mức phi lý.

Làm sao cô ta biết ở góc Tây Nam có cái gương? Con hẻm này bị phong tỏa, đứng từ ngoài đường lớn tuyệt đối không thể nhìn thấy góc khuất này. Làm sao cô ta biết hắn sẽ bị thương ở tay phải?
Hắc Sát quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đang đậu ở xa xa, nơi cô gái kỳ lạ kia đang bị giữ. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, phức tạp.

“Tiểu Vương.”

“Dạ, Đội trưởng!”

“Đưa tôi về đồn.” Hắc Sát siết chặt nắm đấm tay trái, vết thương ở tay phải nhói lên từng hồi: “Tôi muốn đích thân thẩm vấn cô gái đó.”

Tiểu Vương nuốt nước bọt: “Vâng! Nhưng… anh có cần băng bó trước không?”

“Không cần.” Hắc Sát bước nhanh ra khỏi hẻm, áo khoác đen tung bay trong gió đêm lạnh lẽo: “Tôi muốn xem, rốt cuộc là “thần cơ diệu toán” thật hay là đồng bọn của hung thủ đang giả thần giả quỷ.”

Trên xe cảnh sát, Ngu Khuê hắt xì một cái rõ to. Cô xoa xoa cái mũi đỏ ửng, lầm bầm: “Chắc chắn là tên mặt lạnh kia đang nói xấu mình. Hừ, đã bảo rồi không nghe, phen này tốn tiền thuốc men rồi nhé. Biết thế lúc nãy mình hét giá lá bùa lên 2000 tệ, có khi anh ta sợ quá mà mua cũng nên.”

Cô dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ánh đèn đường vùn vụt trôi qua. Đôi mắt đen láy ánh lên một tia suy tư hiếm hoi.

Thực ra, cô không chỉ nhìn thấy tai nạn của hắn. Trong cái gương vỡ nát đó, thông qua con mắt âm dương, cô còn thoáng thấy một bóng đen lởn vởn. Một oán khí tích tụ hàng chục năm.

Vụ án này, e rằng không đơn giản là giết người diệt khẩu thông thường.

“Haizz, lại sắp dây dưa vào rắc rối rồi.” Ngu Khuê thở dài thườn thượt, nhưng bàn tay trong túi áo lại vô thức mân mê ba đồng xu cổ.