Đôi mắt Ngu Khuê sáng rực lên như đèn pha ô tô. Đây rồi, con dê béo… à không, vị khách quý mà tổ nghề ban tặng để cô đóng tiền nhà đây rồi!
Cô hắng giọng, cố gắng tạo ra vẻ mặt nghiêm túc, cao thâm khó lường nhất có thể, dù vụn bánh bao vẫn còn dính một chút ở khóe miệng. Cô giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào mặt Hắc Sát:
“Vị soái ca này, xin dừng bước!”
Hắc Sát nhìn ngón tay cô, rồi nhìn vào vụn bánh bao trên mép cô, dạ dày bắt đầu cuộn lên một cảm giác khó chịu. Hắn lạnh lùng: “Cô là ai? Cản trở cảnh sát thi hành công vụ là tội hình sự, cô có biết không?”
Ngu Khuê phớt lờ lời đe dọa, cô bước tới một bước, cố gắng thu hẹp khoảng cách. Hắc Sát cảnh giác lùi lại ngay lập tức, bàn tay đeo găng trắng vô thức đặt lên bao súng bên hông.
“Đừng nóng, đừng nóng!” Ngu Khuê xua tay, nheo mắt ra chiều bí hiểm: “Tôi thấy ấn đường anh đen kịt, mây mù che phủ đỉnh đầu. Đây là điềm báo của “Huyết Quang Tai Ương”. Trong vòng ba ngày tới, nếu anh không cẩn thận, nhẹ thì đổ máu, nặng thì…”
Cô ngập ngừng, liếc nhìn bộ âu phục đắt tiền trên người hắn, rồi buột miệng: “… Mất trinh… à nhầm, mất tiền!”
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại.
Tiểu Vương đứng bên cạnh há hốc mồm, suýt thì đánh rơi bộ đàm. Mấy viên cảnh sát khác cũng tròn mắt nhìn cô gái gan to bằng trời này. Dám phán “Diêm Vương sống” của đội cảnh sát sắp… mất trinh? Cô này chán sống thật rồi!
Hắc Sát cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật, huyết áp của hắn dường như đang tăng vọt. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận đang trào dâng.
“Cô… nói… cái… gì?” Giọng hắn rít qua kẽ răng, lạnh đến thấu xương.
Ngu Khuê vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, cô chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ thương cảm: “Anh đừng có mà không tin. Tôi là truyền nhân đời thứ mười tám của phái Mù Mờ, xem bói chưa bao giờ sai. Nhìn tướng mạo anh, tuy là người cương trực, dương khí thịnh, nhưng lại đang phạm vào sao “Thiên Cẩu”. Hơn nữa, anh sắp bước vào một nơi âm khí cực nặng. Nếu không có bùa bình an của tôi…”
Cô nhanh như cắt thò tay vào túi áo, lôi ra một tấm bùa vàng vẽ ngoằn ngoèo như gà bới, chìa ra trước mặt hắn: “… Chỉ 999 tệ thôi! Giá hữu nghị cho người có duyên. Tấm bùa này có thể giúp anh hóa giải tai ương, gặp dữ hóa lành, thăng quan tiến chức vèo vèo…”
Hắc Sát nhìn tấm bùa nhàu nát, rồi lại nhìn nụ cười “tiếp thị” rạng rỡ của Ngu Khuê, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng chính thức đứt đoạn.
Hắn ghét nhất loại người dùng mê tín dị đoan để trục lợi, nhất là ngay tại hiện trường án mạng nghiêm trọng thế này. Đây là sự sỉ nhục đối với công lý và cả trí tuệ của hắn.
“Tiểu Vương!” Hắc Sát quát lớn.
“Có… có em!” Tiểu Vương giật mình đáp.
“Còng tay cô ta lại!” Hắc Sát chỉ tay vào Ngu Khuê, ánh mắt sắc lẹm: “Tội gây rối trật tự công cộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cản trở người thi hành công vụ. Đưa về đồn lấy lời khai!”
Nụ cười trên môi Ngu Khuê tắt ngúm. Cô trợn tròn mắt: “Này, này! Anh làm cái gì vậy? Tôi có lòng tốt cảnh báo anh, anh không mua thì thôi, sao lại bắt người? Đây là tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng mà!”
Tiểu Vương lúng túng tiến lại gần, rút chiếc còng số tám ra: “Cô gái, mời cô hợp tác. Đội trưởng của chúng tôi đang lên cơn thịnh nộ, cô đừng làm khó tôi.”
“Nhưng tôi nói thật mà!” Ngu Khuê giãy nảy, cố gắng lùi lại nhưng đã bị hai viên cảnh sát khác chặn đường lui: “Anh ta thực sự sắp gặp họa đấy! Không tin thì cứ chờ mà xem!”
Hắc Sát không thèm đôi co với cô nữa. Hắn quay lưng, dứt khoát bước về phía con hẻm tối tăm. Đối với hắn, cô gái này chỉ là một hạt sạn nhỏ gây ngứa mắt trong ngày làm việc tồi tệ này.
“Được rồi, đưa đi!” Hắn phất tay, giọng nói không chút cảm xúc.
“Khoan đã!” Ngu Khuê hét lên khi bị Tiểu Vương áp giải đi. Cô ngoái đầu lại, nhìn bóng lưng cao lớn của Hắc Sát mà gào lớn: “Này anh cảnh sát mặt lạnh! Nếu anh đi vào đó, nhớ đừng chạm vào cái gương ở góc tường hướng Tây Nam! Nó có “thứ” không sạch sẽ đâu! Cẩn thận cái tay phải của anh đấy!”
Bước chân của Hắc Sát khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhận ra.
Hắn nhíu mày.
Gương? Hướng Tây Nam?
Hắn lắc đầu, xua đi những lời nói nhảm nhí đó khỏi đầu.
Đúng là mê tín dị đoan.
Hắc Sát bước vào hiện trường. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn phải nhíu mày, vô thức đưa tay chỉnh lại khẩu trang y tế. Con hẻm chật hẹp, ẩm ướt, nước cống đen ngòm chảy róc rách dưới chân.
Nạn nhân nằm sấp giữa vũng nước bẩn, là một người đàn ông trung niên, đầu lìa khỏi cổ, máu đã khô lại thành những mảng đen sì. Xung quanh thi thể không có quá nhiều dấu vết vật lộn, chứng tỏ hung thủ ra tay cực kỳ nhanh gọn và tàn nhẫn.
“Đội trưởng.” Một viên cảnh sát hiện trường bước báo cáo: “Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ không có giấy tờ tùy thân. Hung khí có vẻ là một vật rất sắc bén, vết cắt rất ngọt.”
Hắc Sát gật đầu, ngồi xuống quan sát kỹ thi thể. Ánh mắt hắn sắc bén như dao mổ, quét qua từng chi tiết nhỏ.
Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc tường phía Tây Nam của con hẻm.