Đến nội dung chính

Chương 1: Nhìn tướng đoán người giàu

admin 1.122 Chữ Cài Đặt

Thành phố Giang Nam vào những ngày cuối thu, trời chập choạng tối mang theo cái se lạnh đặc trưng luồn lách qua từng lớp áo. Phố đi bộ Nam Kinh sầm uất bắt đầu lên đèn, những dải neon xanh đỏ nhấp nháy, hắt xuống mặt đường nhựa những vệt sáng loang lổ như những vết dầu loang. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng nhạc xập xình từ các quán bar ven đường hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của chốn phồn hoa đô hội.

Ở một góc khuất, nơi ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt chiếu xuống, có một sạp bói toán nhỏ bé đến mức đáng thương.

Nói là sạp cho oai, thực ra chỉ là một tấm bạt nilon cũ kỹ trải dưới đất, bên trên bày biện vài món đồ nghề sơ sài: một cái mai rùa nứt nẻ, ba đồng xu cổ dính chút rỉ xanh, và một tấm bảng carton viết dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông đỏ: “Phái Mù Mờ – Xem bói tùy tâm”.
Bên dưới còn có dòng chữ nhỏ: “Nhưng đưa ít thì đừng trách quẻ linh tinh”.

Ngu Khuê ngồi bó gối trên chiếc ghế nhựa thấp tè, tay cầm một chiếc bánh bao thịt đã nguội ngắt, uể oải gặm nhấm. Cô mặc một chiếc áo khoác màu be đã sờn gấu, cổ quấn khăn len to sụ che lấp nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, đen láy, lúc nào cũng liếc dọc nhìn ngang tìm kiếm “con mồi”.

“Chậc, thời buổi kinh tế khó khăn, người ta thà tin vào mấy app bói toán trên mạng còn hơn tin vào một đại sư bằng da bằng thịt như mình.” Ngu Khuê thở dài, hơi thở phả ra làn khói mỏng tan vào hư không. Cô liếc nhìn cái bụng lép của mình, rồi lại nhìn vào hộp đựng tiền rỗng tuếch. Cả ngày hôm nay, cô mới chỉ xem được cho một bà thím mất mèo, thu về được hai mươi tệ, vừa đủ mua cái bánh bao và chai nước suối.
Tiền nhà tháng này còn chưa đóng, bà chủ trọ sáng nay đã đứng chống nạnh trước cửa phòng cô, dọa nếu tối nay không nôn tiền ra thì sẽ ném hết đống “pháp khí” của cô ra ngoài đường.

“Ông trời ơi, con đường tu đạo sao mà gian nan thế này!” Cô ngửa cổ than trời, nuốt miếng bánh bao cuối cùng một cách đầy cay đắng.

Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi, xé toạc bầu không khí ồn ào của phố đi bộ. Chiếc xe phanh kít lại ngay gần chỗ Ngu Khuê ngồi, khiến đám đông hiếu kỳ lập tức dạt ra hai bên như ong vỡ tổ. Theo sau là hai chiếc xe khác, đèn báo hiệu xoay tít nhuộm đỏ cả một góc phố.

Ngu Khuê nheo mắt. Máu nghề nghiệp hay đúng hơn là máu hóng hớt, lập tức nổi lên. Cô nhanh tay thu dọn đồ nghề, nhét tất cả vào cái ba lô vải bố to sụ rồi luồng lách trà trộn vào đám đông đang vây quanh dải băng vàng phong tỏa.
“Nghe nói có án mạng ở hẻm sau quán bar Blue Moon đấy.”

“Ghê quá, nghe bảo nạn nhân bị rút hết máu, khô đét như xác ướp.”

“Suỵt, cảnh sát đến rồi kìa.”

Từ chiếc xe cảnh sát đầu tiên, một người đàn ông bước xuống.

Khoảnh khắc hắn xuất hiện, không khí xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Hắn cao lớn, thân hình rắn rỏi ẩn sau lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn và chiếc áo khoác gió màu đen dài quá gối. Khuôn mặt hắn góc cạnh, đường nét sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo. Đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm nhưng lại chứa đựng sự sắc bén chết người, chỉ cần liếc qua cũng khiến người đối diện cảm thấy như bị lột trần tâm can.

Điều đáng chú ý nhất là trên tay hắn đeo một đôi găng tay trắng tinh khôi, sạch sẽ đến mức chói mắt.

Đó chính là Hắc Sát, đội trưởng Đội trọng án số 1, nỗi khiếp sợ của tội phạm Giang Nam.

Hắn nhíu mày, đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt quét qua đám đông hỗn loạn với vẻ chán ghét không che giấu. Đối với một người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như hắn, việc phải chui rúc vào cái hẻm nhỏ hôi hám, đầy rác rưởi và mùi xú uế này chẳng khác nào cực hình. Nhưng trách nhiệm công việc không cho phép hắn lùi bước.

“Tiểu Vương, giải tán đám đông. Pháp y đâu? Sao còn chưa tới?” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng, mang theo uy quyền khiến viên cảnh sát trẻ tên Tiểu Vương đứng bên cạnh giật bắn mình.

“Dạ… dạ, pháp y Trương đang tắc đường, sẽ tới ngay ạ! Đội trưởng, anh đừng nóng.” Tiểu Vương vội vàng rút bộ đàm ra, vừa lùi vừa chỉ đạo cấp dưới mở rộng vòng vây.

Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, định bước qua dải băng vàng để vào hiện trường.

Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé từ trong đám đông lao ra, chắn ngang đường hắn.

Là một cô gái. Tóc dài buộc đuôi ngựa rối bù, quần áo xộc xệch, trên tay còn cầm một cái ba lô vải bố cũ kỹ.

Hắc Sát khựng lại, đôi mày kiếm nhíu chặt hơn. Hắn ghét nhất là bị cản đường, và ghét thứ nhì là những kẻ lôi thôi lếch thếch. Hắn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa điện: “Tránh ra.”

Ngu Khuê ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt. Trong một khoảnh khắc, cô sững sờ.

Đẹp trai quá!

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng bạc tình, xương hàm quyến rũ… Chậc chậc, đúng là cực phẩm nhân gian. Nhưng ngay sau đó, bản năng nghề nghiệp của cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả sự mê trai.

Cô nhìn thấy, giữa ấn đường cao rộng của hắn, có một luồng khí đen kịt đang cuộn trào như bão tố. Luồng khí ấy đen đặc, nhưng lại ẩn hiện chút sắc đỏ của máu. Đây là điềm báo đại hung! Nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh luồng hắc khí đó lại có một luồng tử khí mờ ảo bao bọc, biểu tượng của quý nhân phù trợ, mệnh cách cực lớn.

Người này… giàu! Chắc chắn là rất giàu! Và quyền lực!