Đến nội dung chính

Chương 4: Bóng sau lưng

admin 1.722 Chữ Cài Đặt

Cục cảnh sát thành phố Giang Nam, một giờ sáng.

Không khí trong sảnh vẫn tấp nập như ban ngày. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng điện thoại reo, tiếng bước chân vội vã của các trinh sát tạo nên một nhịp điệu căng thẳng thường trực. Nhưng tại khu vực phòng thẩm vấn, mọi thứ lại chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Trong phòng thẩm vấn số 4.

Ngu Khuê ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, hai tay bị còng vào bàn. Ánh đèn led trắng xóa trên trần nhà chiếu thẳng xuống, khiến làn da trắng sứ của cô càng thêm nhợt nhạt. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ sợ sệt thường thấy của những kẻ bị bắt vào đây, cô nàng lại đang… ngáp ngắn ngáp dài.

Cô đưa mắt nhìn camera giám sát ở góc phòng, rồi lại nhìn xuống cái bụng đang réo ầm ĩ của mình.

“Này anh cảnh sát đẹp trai đứng ngoài cửa ơi!” Ngu Khuê gào lên, giọng lảnh lót xuyên qua lớp kính một chiều: “Luật pháp quy định không được bỏ đói nghi phạm mà! Cho tôi xin bát mì gói được không? Hảo Hảo chua cay ấy, nhớ thêm trứng trần nhé!”
Bên ngoài phòng quan sát.

Tiểu Vương đứng khoanh tay, khóe miệng giật giật nhìn cô gái “tưng tửng” bên trong. Cậu quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tọa, nuốt nước bọt: “Đội trưởng, cô ta… thần kinh có vẻ rất vững.”

Hắc Sát không trả lời. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tay phải đã được băng bó cẩn thận bằng gạc trắng, mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn dán chặt vào màn hình giám sát, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Ngu Khuê.

Từ lúc bị bắt đến giờ, nhịp tim của cô ta ổn định đến mức kỳ lạ. Không hoảng loạn, không chối tội, chỉ có mỗi việc kêu đói.

“Đã tra ra lai lịch chưa?” Hắc Sát lạnh lùng hỏi.

Tiểu Vương vội vàng lật tập hồ sơ: “Rồi ạ. Ngu Khuê, 24 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một ông đạo sĩ già ở núi Thanh Vân nhận nuôi. Ba năm trước xuống núi, hiện đang thuê trọ ở khu ổ chuột phía Tây thành phố. Nghề nghiệp ghi trong hồ sơ là… lao động tự do. Nhưng thực tế thì chuyên đi xem bói dạo, bán bùa chú online, thỉnh thoảng còn livestream trừ tà trên TikTok nhưng view lẹt đẹt lắm ạ.”
Hắc Sát nhếch mép, một nụ cười khẩy đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt điển trai: “Thầy bói online? Đúng là giang hồ hiểm ác.”

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, cầm lấy tập hồ sơ: “Vào thôi, để xem cô ta diễn trò gì.”

…

Cạch.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, luồng khí lạnh từ điều hòa dường như trở nên buốt giá hơn khi Hắc Sát bước vào. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Ngu Khuê, đặt tập hồ sơ lên bàn một cái “bộp” đầy uy lực.

Ngu Khuê ngước mắt lên, thấy là hắn thì lập tức cười hì hì: “Ô, đội trưởng Hắc băng bó xong rồi à? Tôi đã bảo mà, cái gương đó độc lắm. Anh xem, 999 tệ cho tấm bùa bình an là quá rẻ so với tiền thuốc men và mũi khâu, đúng không?”

Hắc Sát không đáp lời, hắn thong thả mở nắp bút bi, tiếng nắp bút bật ra khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như lưỡi dao mổ xẻ tâm can người đối diện.
“Họ tên?”

“Ngu Khuê. Ngu trong “ngu ngơ”, Khuê trong “khuê các”. Tên xấu cho dễ nuôi ấy mà.” Cô nhún vai.

“Nghề nghiệp?”

“Truyền nhân đời thứ 18 phái Mù Mờ, chuyên gia tư vấn tâm lý kiêm giải hạn, trừ tà, tìm đồ thất lạc…”

“Lừa đảo.” Hắc Sát ngắt lời, giọng nói không chút độ ấm. Hắn lạnh lùng ghi hai chữ “Lừa đảo” vào biên bản bằng những nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ.

Ngu Khuê bĩu môi: “Đội trưởng Hắc, anh đừng có mà chụp mũ. Tôi làm ăn chân chính, thuận mua vừa bán. Anh không tin thì thôi, sao lại phỉ báng nghề nghiệp của người khác thế?”

Hắc Sát dừng bút, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào mắt cô: “Được. Vậy cô giải thích xem, tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường vụ án đúng lúc cảnh sát đến? Tại sao cô biết ở góc Tây Nam có chiếc gương? Và tại sao cô biết tôi sẽ bị thương ở tay phải?”

Hắn hơi ngả người về phía trước, tạo áp lực vô hình đè nặng lên đối phương: “Đừng nói với tôi là cô “bói” ra. Trừ khi cô là đồng bọn của hung thủ, đã khảo sát hiện trường từ trước, hoặc chính cô là người đặt cái bẫy đó.”

Ngu Khuê thu lại nụ cười cợt nhả. Cô nhìn thẳng vào Hắc Sát, đôi mắt đen láy bỗng trở nên thâm sâu lạ thường, như chứa đựng cả một bầu trời đêm tĩnh mịch.

“Đội trưởng Hắc, anh tin vào khoa học, tôi tôn trọng anh. Nhưng thế giới này rộng lớn hơn những gì kính hiển vi của anh có thể soi thấy.”

Cô giơ bàn tay đang bị còng lên, chỉ vào vết băng trên tay phải hắn: “Anh vừa từ hiện trường về, trên người anh mang theo “tử khí” rất nặng. Loại tử khí này không phải của người chết bình thường, mà là của kẻ chết oan, chết trong sợ hãi tột độ.”

Hắc Sát nhíu mày, định quát cô im lặng, nhưng Ngu Khuê đã nói tiếp, giọng nói trầm xuống, mang theo âm hưởng rợn người: “Nạn nhân là nam giới, mệnh Thủy, chết vào giờ Tuất. Cái gương ở góc Tây Nam kia không phải gương thường, nó là gương bát quái bị yểm ngược. Trong phong thủy, Tây Nam là hướng Khôn, thuộc Thổ. Thổ khắc Thủy. Hung thủ cố tình đặt cái gương ở đó để trấn áp linh hồn nạn nhân, khiến người chết không thể siêu thoát, hồn phách bị giam cầm trong gương.”

Cô ngừng một chút, nhìn Hắc Sát đầy ẩn ý: “Anh là người mang mệnh “Sát Phá Tham*”, dương khí cực thịnh, ma quỷ thông thường không dám lại gần. Nhưng cái gương đó đã hút đủ oán khí, khi gặp phải nguồn dương khí mạnh mẽ như anh chạm vào, nó sẽ sinh ra phản phệ. Giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi vậy. Vết thương của anh, là do âm khí tích tụ bấy lâu nay bùng nổ mà thành.”

*Trong Tử Vi, bộ Sát Phá Tham (Thất Sát – Phá Quân – Tham Lang) là biểu tượng của sự biến động và khai phá. Người mang mệnh này có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm và luôn khát khao đổi mới chứ không chịu ngồi yên một chỗ.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Tiểu Vương ở phòng quan sát nghe mà sởn gai ốc, vô thức xoa xoa cánh tay.

Hắc Sát nhìn cô chằm chằm. Những lời cô nói nghe thì hoang đường, sặc mùi mê tín, nhưng logic nội tại của nó lại… kỳ lạ thay, không tìm ra kẽ hở nào.

“Cô đang kể chuyện ma cho tôi nghe đấy à?” Hắc Sát cười lạnh, nhưng đáy mắt đã bớt đi vài phần khinh thường: “Nói cho cô biết, nạn nhân đúng là nam giới. Nhưng việc chết vào giờ Tuất hay mệnh Thủy gì đó, pháp y còn chưa có kết luận chính thức. Cô dựa vào đâu mà khẳng định?”

Ngu Khuê thở dài, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bất lực như đang nói chuyện với một đứa trẻ chậm hiểu: “Tôi ngửi thấy.”

“Ngửi?”

“Phải. Mùi của máu, mùi của sự thối rữa, và mùi của… đất.” Ngu Khuê chun mũi: “Trên đế giày của anh, có dính bùn đỏ trộn lẫn với vụn vôi. Loại đất này chỉ có ở khu vực miếu hoang phía Bắc thành phố hoặc các công trình xây dựng cũ thời Dân quốc. Hung thủ đã giết người ở nơi khác, sau đó mới di chuyển thi thể đến con hẻm đó để phi tang. Cái gương kia, cũng là được mang từ nơi đó tới.”

Đồng tử Hắc Sát co rút lại.

Chi tiết này… cô ta nói đúng.

Hắn vừa cúi xuống nhìn đế giày của mình. Quả thật, ở kẽ đế giày da bóng loáng, có dính một chút bùn màu đỏ sẫm. Lúc nãy ở hiện trường trời tối, lại lầy lội, hắn không để ý kỹ. Nhưng cô gái này, ngồi cách hắn cả cái bàn, dưới ánh đèn chói mắt, làm sao có thể nhìn ra được?

“Hơn nữa…” Ngu Khuê bỗng hạ giọng, thì thầm như sợ ai nghe thấy: “Nạn nhân… bị mất đầu, đúng không?”

Hắc Sát đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy: “Ai tiết lộ cho cô biết?”

Chi tiết nạn nhân bị chặt đầu chưa hề được công bố ra bên ngoài. Đám đông hiếu kỳ bên ngoài chỉ biết có người chết, không ai biết tình trạng thi thể cụ thể. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường rất nghiêm ngặt.

Ngu Khuê không hề nao núng trước cơn thịnh nộ của hắn. Cô chỉ tay lên cổ mình, làm động tác cắt ngang: “Tôi không cần ai tiết lộ. Tôi nhìn thấy… cái bóng của anh.”

“Cái bóng?”

“Sau lưng anh có một làn khói đen mờ nhạt bám theo từ hiện trường, nó không có hình thù rõ ràng, nhưng phần trên… bị khuyết.” Ngu Khuê rùng mình một cái: “Đó là oán niệm còn sót lại của người chết ông ta muốn nhờ anh tìm lại cái đầu cho mình đấy.”

Hắc Sát đứng lặng người. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ, mà vì sự chính xác đến rợn người trong lời nói của cô gái này.

Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn bật mở. Tiểu Vương hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bản báo cáo vừa in xong, còn nóng hổi.

“Đội… Đội trưởng! Có kết quả khám nghiệm sơ bộ của pháp y Trương rồi!”