Tiểu Vương liếc nhìn Ngu Khuê một cái đầy e dè, rồi ghé sát tai Hắc Sát báo cáo: “Nạn nhân chết vào khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối nay, đúng giờ Tuất. Trên quần áo nạn nhân có tìm thấy dấu vết của vôi vữa và đất đỏ, nghi ngờ hiện trường đầu tiên là một công trình cũ.”
Hắc Sát cầm lấy tờ báo cáo, lướt nhanh qua những dòng chữ.
Thời gian tử vong: 19h30 – 20h30.
Nguyên nhân tử vong: Mất máu cấp do vật sắc nhọn cắt đứt động mạch cổ. Đầu nạn nhân đã bị lấy đi.
Vật chứng đi kèm: Mẫu đất đỏ lạ.
Hắn từ từ gấp bản báo cáo lại, ngước lên nhìn Ngu Khuê. Cô gái vẫn ngồi đó, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lại còn đưa tay xoa bụng ra chiều đói lắm rồi.
Mọi thứ cô ta nói đều trùng khớp 100%.
Không thể nào là trùng hợp, nhưng cũng chẳng giống hung thủ. Nếu là hung thủ, cô ta sẽ tìm cách lẩn trốn hoặc chối tội, chứ không phải ngồi đây ba hoa về phong thủy và giờ giấc để tự vạch áo cho người xem lưng.
Hắc Sát hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Hắn ra hiệu cho Tiểu Vương mở còng tay cho Ngu Khuê.
“Cô được thả.” Hắc Sát nói ngắn gọn: “Hiện tại chưa đủ bằng chứng để tạm giữ cô.”
“Thả á?” Ngu Khuê mắt sáng lên, xoa xoa cổ tay hằn vết đỏ: “Thế còn tiền bồi thường danh dự? Tiền ăn tối? À quên, quan trọng nhất là tiền quẻ bói lúc nãy tôi xem cho anh thì sao?”
Hắc Sát nheo mắt, rút từ trong ví da ra hai tờ tiền mệnh giá 100 tệ, đặt lên bàn.
“Đây là tiền phạt vì tội gây rối trật tự công cộng, tôi đóng giúp cô. Còn bây giờ, mời cô biến khỏi đây ngay lập tức trước khi tôi đổi ý.”
Ngu Khuê nhanh như chớp chộp lấy hai tờ tiền, nhét vào túi áo, miệng cười toe toét: “Cảm ơn Đội trưởng Hắc! Người hào phóng như anh chắc chắn sẽ sống thọ… à mà không chắc lắm đâu, cái gương vỡ rồi, vận xui mới chỉ bắt đầu thôi.”
Nói xong, cô xách cái ba lô vải bố lên, chạy ra khỏi cửa như một cơn gió, không quên quay lại nhắn nhủ với Tiểu Vương: “Anh cảnh sát nhỏ, lần sau có bắt tôi nhớ chuẩn bị mì Hảo Hảo nhé!”
Cánh cửa đóng lại. Sự ồn ào biến mất, trả lại không gian tĩnh mịch cho phòng thẩm vấn.
Hắc Sát ngồi xuống ghế, đưa tay day day thái dương. Đầu óc hắn quay cuồng với những dữ kiện vừa tiếp nhận. Vụ án xác chết không đầu này phức tạp hơn hắn tưởng. Và cô gái Ngu Khuê kia… chắc chắn không đơn giản.
“Đội trưởng, cứ thế thả cô ta đi sao?” Tiểu Vương lo lắng hỏi: “Nhỡ cô ta bỏ trốn…”
“Cô ta không trốn đâu.” Hắc Sát nhìn vào khoảng không vô định, nơi Ngu Khuê vừa ngồi: “Một kẻ hám tiền như vậy, sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm chác từ vụ án này đâu.”
Hắn cầm chiếc bút lên, gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp.
“Tiểu Vương, phái người theo dõi cô ta 24/24. Bất cứ hành động nào đáng ngờ phải báo cáo ngay cho tôi. Còn nữa…”
Hắc Sát dừng lại, nhìn xuống bàn tay phải băng bó của mình.
“… Tìm hiểu xem, cái gương ở hiện trường rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu. Tra soát tất cả các cửa hàng đồ cổ, chợ đen trong thành phố. Tôi muốn biết kẻ nào đang chơi trò ma quỷ dưới mắt của Hắc Sát này.”
…
Bên ngoài cổng Cục cảnh sát.
Ngu Khuê hít hà không khí trong lành của đêm khuya, duỗi vai một cái khoan khoái. Cô lôi hai tờ 100 tệ ra, hôn chùn chụt vào đó.
“Haha, hôm nay coi như lãi. Vừa được đi xe cảnh sát miễn phí về trung tâm, vừa kiếm được 200 tệ.”
Cô tung tăng bước đi trên vỉa hè vắng lặng. Nhưng đi được một đoạn, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Ngu Khuê dừng lại dưới một cột đèn đường chập chờn, móc trong túi ra ba đồng xu cổ, gieo xuống lòng bàn tay.
Quẻ Khảm. Nước sâu thăm thẳm, hiểm họa khôn lường.
“Chậc.” Cô nhíu mày nhìn về phía bóng tối bao trùm thành phố: “Cái tên Hắc Sát đó sát khí nặng thật, nhưng mà… cái thứ bám theo hắn còn đáng sợ hơn.”
Cô nhớ lại hình ảnh cái bóng đen mờ nhạt sau lưng Hắc Sát trong phòng thẩm vấn. Nó không chỉ là oán khí của nạn nhân, mà còn mang theo một mùi hương rất lạ.
Mùi của… hoa mẫu đơn thối rữa.
“Thú vị thật.” Ngu Khuê lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: “Vụ án này xem ra có dính dáng đến người trong nghề. Nếu giúp tên mặt lạnh kia phá án, không biết có được thưởng thêm huân chương hay tiền thưởng gì không nhỉ?”
Cái bụng lại réo lên ùng ục cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Thôi, chuyện thiên hạ để mai tính. Bây giờ phải đi kiếm bát cháo hành lót dạ đã. Đói muốn tụt huyết áp rồi!”
Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần vào màn đêm, để lại tiếng ngâm nga hát một bài ca dao lạc điệu, vang vọng giữa lòng thành phố đang say ngủ.