Từ nhỏ, Dương Viên đã thiếu thốn tình thương cha mẹ, mười hai tuổi mất ông bà ngoại, trở về với người mẹ đã tái giá, lại càng trở nên lạc lõng. Khi bị ép gả thay chị gái cùng cha khác mẹ cho một vị hôn phu tàn tật, cô thẳng thừng cự tuyệt. Kết quả, mẹ lạnh lùng cắt đứt quan hệ, đuổi cô ra khỏi nhà, trong tay chẳng có gì ngoài ít tiền mừng tuổi năm xưa bà ngoại để lại.
Cắn răng mua vé xe, cô trở lại căn nhà cũ ở thôn quê, nơi từng chất chứa ký ức tuổi thơ cùng ông bà. Cô dự định mở một quán cơm nhỏ, dùng đôi tay từng học nghề nấu ăn để sống sót.
Nhưng ngay hôm đầu tiên, vị khách bước vào quán lại mặc cổ trang? Ban đầu cô tưởng đoàn phim đến quay, nhưng một người rồi hai người, cho đến khi cô phát hiện căn nhà cũ này chính là lối thông giữa hiện đại và cổ đại. Cô hoàn toàn ngạc nhiên đến hóa đá.
Một quán ăn nho nhỏ, nối liền hai thế giới, mỗi món ăn đều có thể đổi lấy vàng bạc, tơ lụa hay thậm chí cả vận mệnh của một người. Từ một cô gái bị ruồng bỏ, Dương Viên nắm bắt cơ hội trời cho, vừa nấu ăn vừa buôn bán xuyên thời gian, xây dựng cuộc sống mới không cần dựa vào ai.
Một căn nhà nhỏ, một gian bếp, một quán ăn thông niên đại, nơi bắt đầu hành trình đổi đời của cô gái mang tên Dương Viên.





Bình Luận (0)