Tống Minh Thiện không hiểu sao chỉ là đi đá banh cùng đàn anh mới quen trong trường, rồi được đàn anh đó giới thiệu anh trai của đàn anh.
Nhưng người anh trai đó sau cái hôm gặp cậu thì đeo bám không buông, còn nhốt Minh Thiện trong phòng ngủ của hắn mà đánh cậu chỉ vì cậu viện cớ có hẹn cùng đàn anh đi đá banh mà không đến gặp hắn.
Minh Thiện không dám nhắc tên, vì chỉ nghĩ đến tên của người đó thì liền nhớ về những ngày bị nhốt trong căn phòng lúc nào cũng mở đèn sáng chưng đó.
Hắn nói là: “Mở đèn như vậy thì anh mới nhìn được hết biểu cảm dễ thương của bé cưng.”
Từ “bé cưng” đi ra từ miệng hắn, nghe là mắc ói.
Minh Thiện không dám kể cho đàn anh, vì hắn từng đe doạ là nếu đàn anh biết chuyện thì sẽ đánh và tống đàn anh ra nước ngoài.
Còn nếu mách chị gái hay mẹ, hắn sẽ tìm đến nhà và cho cả nhà Minh Thiện một chuyến du lịch đến suối vàng.
Minh Thiện đương nhiên tin, vì chị gái từng nói mấy kẻ điên đa số nói là làm. Vì kẻ điên không thể kiểm soát hành vi, và không quan tâm điều đó đúng hay không.
Minh Thiện cũng từng đến nghĩ đến chuyện thưa kiện, nhưng đúng là ban đầu cậu tự nguyện bước vào nhà hắn.
Hắn dùng điện thoại đàn anh nhắn tin hẹn cậu tới nhà vì có đồng phục đá banh mới, cậu không nghi ngờ gì mà đến ngay.
Minh Thiện vừa bước vào nhà thì đã bị tên điên kia nấp sẵn trong góc cửa đấm cậu một cái chấn động, ngã sấp xuống sàn. Cú đấm đó mạnh đến mức khiến cậu tưởng cậu sẽ đi lãnh “cơm hộp” rồi chứ.
“Bắt được bé cưng rồi.”
![Chạy Trốn Cũng Là Vô Ích [Phần 2]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/chay-tron-cung-la-vo-ich-phan-2-200x300.jpg)




Bình Luận (0)