Đến nội dung chính

Chương 2

admin 513 Chữ Cài Đặt

Minh Thiện vừa bước vào nhà thì đã bị tên điên kia nấp sẵn trong góc cửa đấm cậu một cái chấn động, ngã sấp xuống sàn. Cú đấm đó mạnh đến mức khiến cậu tưởng cậu sẽ đi lãnh “cơm hộp” rồi chứ.

Minh Thiện đau đớn ôm mặt, quay lại nhìn tên kia. Hắn cười méo mó, si mê điên dại, đưa tay nâng gọng kính trên sống mũi của mình.

“Bắt được bé cưng rồi.”

Reng! Reng!

Điện thoại trong tay cậu rung lên đánh cậu trở về hiện tại, trên màn hình là cuộc gọi đến được lưu là Tên Điên.

Trái tim Minh Thiện khẽ nhói lên, cậu run rẩy đưa bàn tay che miệng mình lại ngăn tiếng khóc.

Cuộc gọi vẫn đang thực hiện, những tin nhắn mới lại hiện lên.

[Bắt máy đi bé cưng, tôi nhớ giọng bé quá.]

[Đừng làm tôi hụt hẫng vậy mà.]

[A… giờ mà nghe được giọng bé, chắc tôi sẽ xuất mất.]
Thằng điên… thằng điên… thằng điên.

“Hức… mình đã chặn số nhiều lần rồi… hic… tại sao… tại sao có thể như vậy… hic…”

Tống Minh Thiện lẩm bẩm, khóc không thành tiếng. Cổ họng cậu khô rang vì khóc quá lâu, đau nhói vì tổn thương trước đó.

[Này! Đừng làm tôi mất kiên nhẫn.]

[Tôi đang đến gần nhà bé rồi.]

“Không… không… không…” Cậu lắc đầu, mắt mở to sợ hãi.

–

Trong phòng giáo vụ, Tống Minh Anh chẳng hiểu sao mình lại bị giáo sư Hà Dư Trình điểm mặt gọi tên lên đây.

Cô không sợ gì, chỉ sợ bị trừ điểm thôi.

Hà Dư Trình ngồi trên ghế, xoay qua nhìn Minh Anh đứng bên cạnh, một tay hắn tựa lên bàn, ngón tay gõ từng nhịp.

“Tôi nghe nói em trai em đang cần gia sư đúng chứ?”

“Sao thầy biết?”

“Tôi vô tình nghe em nói chuyện với bạn. Vừa hay tôi cũng đang muốn kiếm việc làm thêm.”
Hà Dư Trình đưa hai ngón tay đẩy gọng kính, nói thêm khi Minh Anh vẫn còn đứng ngơ ngác.

“Tôi đang cần tiền.”

Tống Minh Anh à một tiếng.

“Vậy thì hay quá, giáo sư mà dạy thì thằng nhóc em của em chắc sợ chết khiếp.”

“Hửm.” Hà Dư Trình nhíu mày.

Tông Minh Anh vội thu nụ cười, biết mình lỡ miệng.

“Ý em là giáo sư dạy giỏi, lại nghiêm khắc ạ.”

“Có kỷ luật ạ.”

Hà Dư Trình gật đầu, xoay lại bàn gấp lại các bài thi đang chấm, nói tiếp mà không nhìn cô: “Chiều nay tôi ghé được chứ, tôi muốn kiểm tra năng lực của em trai em trước.”

“Dạ được. Để em nhắn báo nó một tiếng. Chiều nay mẹ em không có ở nhà, chỉ có mình nó thôi nên, để em dặn nó đón giáo sư.”

Hà Dư Trình ngẩng lên nhìn cô. “Không cần đâu.”

“Sao ạ?”

“Không cần báo đâu, em mà báo thì em trai em trốn mất không chịu học thì sao.”