Minh Thiện vội tìm chày cán bột, cầm lên thủ sẵn như một vũ khí. Bước từng bước ra cửa.
“Ai vậy?”
Bên ngoài không có tiếng trả lời. Nhà cậu thì chẳng có mắt mèo để nhìn ra ngoài. Camera cửa thì lại mới hư tuần trước do bị ai đó chọi đá.
Minh Thiện bước đến trước cửa, hỏi lại lần nữa: “Nè, ai ngoài đó thì lên tiếng, nếu không tôi báo bảo vệ đó.”
“Tôi là giáo sư của Tống Minh Anh, em ấy nhờ tôi đến làm gia sư cho em.”
“Gia sư?” cậu nhíu mày. “Sao chị tôi chẳng nói gì?”
“Tôi có dặn em ấy đừng gọi báo vì sợ em trốn khỏi nhà trước khi tôi tới.”
Giọng nói tên này rất lạ, nhưng sao cách nói chuyện lại quen quen.
Minh Thiện khó chịu, chưa mở cửa. Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn nói: “Em có thể gọi chị gái em để xác minh lại.”
Minh Thiện nghe vậy thì lấy điện thoại từ túi ra, rồi chợt nhớ hồi sáng gọi mượn tiền bị chị mắng, bây giờ gọi có khi lại nghe mắng tiếp.
Nghĩ đến là đã rùng mình.
Minh Thiện suy nghĩ một lát, người kia tự tin bảo cậu gọi xác nhận thì chắc là nói thật.
Cậu hắng giọng một cái, cố tỏ ra lịch sự lấy lòng giáo sư của chị mình.
“Em mở cửa liền đây.”
Tay chạm đến móc khoá cửa, rồi mở.
“Em xin lỗi để thầy đợi lâu.”
“Em…”
Minh Thiện không nói được hết câu đã đứng hình, mắt mở to nhìn người đàn ông đứng bên ngoài cửa, hắn ta cầm một thiết bị thay đổi giọng nói để gần miệng, một tay cầm cặp xách.
Hà Dư Trình mỉm cười dịu dàng, nhắm cả mắt sau cặp kính.
“Gặp được bé yêu rồi.”
“Không… không thể nào…”
Tống Minh Thiện vội đóng cửa lại, nhưng bàn chân của Dư Trình nhanh chóng chặn lại.
Gương mặt cậu méo mó vì sợ hãi, muốn khóc: “Không… biến đi… đừng lại gần tôi…”
Dư Trình luồn một nửa cơ thể vào cánh cửa, ánh mắt hắn lạnh băng nhưng nụ cười vẫn trên môi. “Bé yêu ngoan. Mở cửa cho tôi.”
“Không… không…”
Nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành khác biệt rất lớn so với một cậu trai mới lớn.
Hà Dư Trình dễ dàng đẩy mạnh cửa, khiến Minh Thiện cũng bị đẩy theo té ngã ra đất.
Minh Thiện chống hai tay nâng cơ thể lên, quay đầu nhìn lại thì Hà Dư Trình đã vào được nhà, đẩy cửa bằng lưng, đưa bàn tay ra sau lưng khoá cửa lại, ánh mắt hắn dán chặt vào Minh Thiện.
Cậu nhanh chóng bò chạy tới cầm chày cán bột bằng hai tay, chĩa vào Dư Trình.
“Cút… anh cút ra khỏi đây, đồ biến thái.”
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.
“Em cầm vũ khí chĩa vào anh?”