“À… dạ.”
“Đi.”
Cả hai bước vào quán, vừa vào đã đứng hình vì bàn ngay góc là bạn trong câu lạc bộ bóng rổ.
“Đù! Trùng hợp dữ.” Hoàng Anh đơ người, tay còn cầm đùi gà.
Hoàng Gà ngồi cạnh cũng đơ theo. “Hai đứa đi đâu đây?”
Hà Dư Hạ bình thản kéo Minh Thiện ngồi xuống đối diện.
“Dắt đàn em đi ăn.”
Hoàng Anh: “Mặt nhóc bị sao vậy?”
Minh Thiện không kịp trả lời, Dư Hạ đã đáp thay: “Đánh nhau. Ghê chưa.”
Hoàng Gà giơ ngón cái, mắt phấn khích: “Đù! Quá víp xì líp.”
Hoàng Anh nhét gà viên vào miệng Hoàng Gà. “Ăn gà của mày đi.”
“Hai đứa bây gọi thêm món đi. Mẹ… cúp học cũng bị bắt gặp nữa.”
Dư Hạ nhướng mày. Cúp học hay hẹn hò?
Hoàng Gà: “Vậy mới gọi là anh em, người ta nói đó là thần giao cách cảm.”
Hoàng Anh: “Nín đi.”
Không khí này khiến Minh Thiện thả lỏng được đôi chút, cậu bật cười khi cả hai người kia phối hợp không ăn ý lắm.
Hoàng Gà và Hoàng Anh cùng lớp với Hà Dư Hạ, cả hai là bạn thân từ nhỏ đến giờ, Hoàng Gà tuy hơi ngốc và vô tri và luôn bị Hoàng Anh mắng. Nhưng Minh Thiện nhiều lần để ý thấy Hoàng Anh rất quan tâm đến bạn thân của mình.
Chỉ cần Hoàng Gà biến mất là Hoàng Anh đã vội chạy đi tìm vì sợ bạn thân mình có chuyện gì, cũng sẵn sàng đánh nhau với người mạnh hơn để bảo vệ Hoàng Gà không bị bắt nạt.
Minh Thiện cũng ước mình có một người bạn như vậy, thì có lẽ khi bị Hà Dư Trình bắt nạt hoặc cưỡng ép, cậu sẽ chẳng ngần ngại đi méc ngay để bạn mình đấm Hà Dư Trình một trận.
Nhưng nghĩ vậy thôi nếu có thật, cậu cũng chẳng biết cậu dám đi méc hay không nữa. Cậu không muốn ai biết đến bộ mặt đáng xấu hổ của mình.
Một mình cậu chịu đựng là đủ rồi, chịu đến khi Hà Dư Trình chán và buông tha cho cậu.
Hắn đã nói vậy mà. Nhưng…cậu có chịu đựng được đến lúc đó hay không? Hoặc là nếu hắn không chán thì sao?
Muốn khóc quá! Nhưng không dám khóc, có người ở đây kia mà.
“Sao em khóc vậy?”
Câu hỏi đầy lo lắng của Hà Dư Hạ làm Tống Minh Thiện ngơ ngác ngẩng lên.
Sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Em có sao không?”
“Đau ở đâu à?”
“Này sao lại khóc?”
Những câu hỏi cứ liên tục ập tới khiến Minh Thiện cảm thấy ngột ngạt, như bị nhìn thấu vào tận xương vậy.
“Ơ…” Minh Thiện đưa tay lên má, trên mặt cậu lúc này toàn nước mắt.
Cậu đã cố kìm chế mà nhưng sao nước mắt lại tự động rơi thế này.