“Không. Em không sao, chắc bụi bay vào mắt thôi.”
Dư Hạ: “Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”
Minh Thiện: “Không có mà. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
Hoàng Anh: “Thôi! Em ấy không muốn kể thì đừng có ép.”
Dư Hạ nhìn Hoàng Anh rồi nhìn Minh Thiện. “Ừ! Nhưng có chuyện gì cứ kể anh nghe, anh sẽ bảo vệ em.”
Hoàng Gà cầm miếng gà giòn đưa qua. “Đúng vậy, ăn gà đi cho hết buồn.”
Hoàng Anh cầm khăn giấy lau miếng tương ớt còn sót ngay khoé miệng Hoàng Gà. “Mày lo cho mày trước đi, ăn cũng không nên thân.”
Hoàng Gà cười hề hề, không để ý ánh nhìn của Minh Thiện và Dư Hạ nhìn hai người.
Gương mặt Minh Thiện ngơ ngác trước độ thân mật đó, còn Dư Hạ thì như đã quen, khóe miệng khẽ cong.
–
“Rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Bài slide các em làm xong gửi qua mail cho tôi là được.
Hà Dư Trình nói xong, nhanh chóng thu hết các tài liệu và laptop vào cặp.
Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây lắm rồi. Định vị hắn lén cài trên điện thoại Tống Minh Thiện đang hiển thị ở quán KFC gần trường sơ trung.
Tức là Tống Minh Thiện hôm nay trốn học đi chơi với bạn hoặc ai đó.
Ha! Đúng là muốn làm hắn tức chết mà.
Vừa đi được vài bước đã bị gọi lại.
“Giáo sư Hà.”
Tống Minh Anh khoác cặp đi về hướng Hà Dư Trình. Hắn làm dáng vẻ bình tĩnh, quay lại trả lời: “Hửm?”
Một từ thôi mà sao cô thấy gai ốc nổi hết vậy nè.
Tống Minh Anh đảo mắt, tìm lời nói hay nhất mình có thể nghĩ ra.
“Dạ, em trai của em hôm qua không làm phiền giáo sư hay làm chuyện gì đó không ổn không ạ?”
Hà Dư Trình nhìn cô rất lâu, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tối qua, làm thân dưới càng ngày càng nóng.
Các sinh viên khác cũng lũ lượt đi ngang, cúi chào Hà Dư Trình trước khi rời đi, càng khiến hắn cố chịu đựng gồng mình.
Thấy người đối diện im lặng quá lâu, Tống Minh Anh nghiêng đầu, gọi lần nữa.
“Giáo sư!”
Lúc này khi sinh viên rời đi bớt, Hà Dư Trình mới lên tiếng: “Ừm. Em ấy học ổn lắm, không quậy phá gì đâu, em yên tâm. Với lại tôi cũng có em trai tầm tuổi Minh Thiện, nên tôi tương đối hiểu tâm lý của các học sinh nam đang ở tuổi dậy thì nổi loạn.”
Minh Anh thở phào: “Vậy thì tốt quá, vậy em xin nhờ giáo sư chỉ bảo cho thằng nhóc đó ạ.”
“Ừm, không còn gì nữa thì tôi đi trước.”
“Dạ, giáo sư đi.”
–
Cửa nhà vừa mở, từ bên trong nhà, một bàn tay to lớn đưa ra mạnh bạo bóp cổ Tống Minh Thiện lôi vào nhà.