Đến nội dung chính

Chương 8

admin 518 Chữ Cài Đặt

Mặt Hà Dư Trình cay nghiệt, không còn vui vẻ gì nỗi nữa. Chỉ thẳng đầu gậy vào mặt cậu đe doạ.

“Bây giờ ngoan chưa? Còn mắng tôi nữa không?”

“Không… không… em không dám nữa… hức… hức…”

Gương mặt cậu vẫn còn sưng tấy và in những dấu tay, nước mắt và máu hoà trộn trên gương mặt thiếu niên, nhìn càng bết bát.

Hà Dư Trình nhìn gương mặt cậu vài giây.

“Chậc!”

Hắn nắm cổ áo lôi cậu đi, Minh Thiện đưa tay nắm chỗ bị kéo để giảm lực, nhưng Hà Dư Trình càng kéo mạnh hơn khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

Hà Dư Trình lên tiếng không thèm quay đầu nhìn:

“Lên phòng băng vết thương rồi tắm rửa, nhìn mặt em khó coi quá, chẳng đáng yêu chút nào.”

Tống Minh Thiện trước đó bị tát, trên má vẫn còn sưng đau, bây giờ lại bị đánh gậy. Cơn đau và lời nói của hắn càng khiến cậu thêm ấm ức.
Tại ai chứ cái tên khốn này!

Lần đầu tiên trong đời Tống Minh Thiện mắng người, dù chỉ bằng suy nghĩ.

Cậu tuy quậy phá không chịu học hành, nhưng ba mẹ Tống dạy cậu rất tốt. Cậu chưa từng chửi tục hay mắng ai, nhưng cậu sẵn sàng mắng Hà Dư Trình.

Vì hắn xứng đáng!

–

Tống Minh Thiện vác cặp, bước từng bước đến trường, ánh mắt cậu vô hồn, vết thương vẫn còn im đậm trên cơ thể.

“Này! Mặt em bị sao vậy?” Hà Dư Hạ bất ngờ khoác vai cậu từ phía sau, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Tống Minh Thiện giật mình, sự động chạm lại khiến cậu nhớ chuyện tối qua, theo phản xạ đẩy mạnh tay Hà Dư Hạ ra.

“A! Đừng đụng vào em!”

Dư Hạ bất ngờ, tay dừng lại giữa chừng không hạ xuống.

“Em sao vậy, anh đâu làm gì?”

Biết mình thất thố, Minh Thiện vội né ánh nhìn. “Em xin lỗi, do em căng thẳng quá.”
Dư Hạ kéo tay cậu. “Ai đánh em à, mặt em sưng nhiều lắm.”

“Không phải… do… do em đi đánh nhau.” Minh Thiện vội tìm cớ.

“Đánh nhau?”

“Dạ… hôm qua em đi chơi game, bị côn đồ kiếm chuyện.”

Hà Dư Hạ xắn tay áo, hùng hổ nói: “Sao không gọi anh, anh đánh đứa đó cho em.”

“Dù sao cũng xong rồi, đàn anh.”

Đàn anh mà biết người đó là anh ruột cao quý mà đàn anh hằng kính trọng, thì đàn anh có chịu đứng ra giúp cậu không?

Minh Thiện không dám đánh cược trên mối quan hệ máu mủ bền chặt ấy.

Hà Dư Hạ khoác vai Minh Thiện lôi đi. “Đi, hôm nay đàn anh này dắt em đi ăn bù lại. Cho nên em không được bày vẻ mặt đưa đám đó nữa.”

“Em muốn ăn KFC.”

“Chốt luôn.”

“Vậy là trốn học à anh?”

“Đương nhiên rồi, anh sẽ xin nghỉ ốm, còn em xin nghỉ vì bị thương. Có đủ lý do rồi còn gì.”