“Nhưng mà…”
“Khi tôi đến tôi sẽ giới thiệu. Nếu em ấy không tin, tôi sẽ gọi em.”
“Dạ, vậy cũng được ạ.”
Minh Anh chợt nhớ điều quan trọng. “À… còn lương.”
Dư Trình khẽ cười, ánh mắt tối đi sau cặp kính.
“Bao nhiêu cũng được, tôi không đòi hỏi.”
“À… dạ…”
Tống Minh Anh sau khi chào Hà Dư Trình rồi ra khỏi đó.
Vừa bước ra cửa.
“Giáo sư Hà gọi bà có việc gì vậy?”
Trần Hoàng Đăng Khôi khoác cặp trên vai, đứng dựa tường. Dáng vẻ như đợi đã lâu.
Tống Minh Anh vẫn còn giận chuyện hồi sáng, nên trả lời gắt gỏng.
“Liên quan gì ông?”
Đăng Khôi nhíu mày. “Bà bị gì vậy?”
“Tôi với ông thân lắm chắc.”
Cô bỏ đi một mạch, nhưng hắn không bỏ qua mà đi theo.
“Ơ… tự nhiên thân hay không thân là sao? Bà giận gì tôi hả?”
“Tôi không thèm giận ông.”
Minh Anh đứng lại nhìn vào mắt Đăng Khôi. Hắn cũng khựng lại.
“Rõ giận mà.”
Minh Anh tức đến bật cười. “Cái đồ điên này.”
Đăng Khôi mặc kệ lời mắng của cô, mà bình thản nói: “Tôi tính chờ bà hỏi về bài tập nhóm hôm nay. Thấy bà bị gọi vào phòng giáo vụ, tôi tưởng bà lại bị giáo sư mắng thôi.”
“Có bị mắng cũng kệ cha tôi.”
“Thì kệ cha bà.”
“Ừ. Vậy đi.”
“Chứ đâu có kệ bà đâu.”
Đúng là tức chết tôi rồi!
Minh Anh mặc kệ mà tiếp tục đi trước. Đăng Khôi đi bên cạnh, cả hai im lặng đến khi ra đến khoảng sân gần cổng băng qua ký túc xá.
Đăng Khôi lên tiếng trước: “Tôi thấy giáo sư Hà… không đơn giản.”
Minh Anh không thèm suy nghĩ mà đáp lại: “Có ông mới không đơn giản.”
Đăng Khôi khó chịu nhíu mày: “Tôi nói thật.”
Minh Anh quay sang mặt lạnh tanh: “Tôi cũng nói thật.”
“Bà đúng là có giận tôi mà.”
“Không có.”
“Con gái đúng là khó hiểu.”
–
Tống Minh Thiện giật mình mở mắt. Ngồi bật dậy tìm điện thoại, đã năm giờ chiều rồi. Cậu đã ngủ quên ba tiếng rồi.
Tên điên kia cũng chẳng nhắn hay gọi tới nữa. Chắc gọi đến phát chán rồi.
Minh Thiện đứng dậy, lê cơ thể mệt mỏi bước xuống cầu thang. Cậu muốn xuống bếp kiếm gì đó ăn. Từ trưa đến giờ cậu chẳng có gì có bụng cả, vì tinh thần luôn bị tên kia giày vò khiến cậu chẳng ăn nổi.
Không còn tin nhắn hay cuộc gọi khủng bố, tâm tình của Minh Thiện cũng thả lỏng hơn chút.
Nấu mì gói với trứng cho nhanh vậy.
Ting tong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Quái lạ, hôm nay mẹ báo có công việc không về sớm mà. Chẳng lẽ là chị hai.
Nhưng rồi Tống Minh Thiện nhớ lại tin nhắn cuối cùng của tên điên kia. Cậu liền nổi da gà, ớn lạnh hết cả sống lưng.