Tống Miên Châu từng là Ngự Vị Sư đứng đầu dị giới, người có thể dùng một món ăn để xoa dịu nỗi đau, đánh thức ký ức và cứu rỗi những linh hồn đang lạc lối.
Sau một biến cố, cô tỉnh dậy trong thân xác một cô gái nghèo ở thành phố hiện đại. Không tiền, không người thân, thứ duy nhất cô được thừa kế là một quán cơm cũ nằm cạnh ga Nam Lâm sắp bị phá bỏ.
Đúng lúc căn bếp lạnh tro tưởng như không còn hy vọng, hệ thống Hỏa Ký Lục thức tỉnh.
Hệ thống không yêu cầu cô bán bao nhiêu phần ăn, cũng không ban thưởng vàng bạc. Nó giao nhiệm vụ cho cô tìm Bảy Dấu Ấn của nhân gian: Ấm Bụng, Nhớ Nhà, Dũng Khí, Tha Thứ, Đoàn Tụ, Công Bằng và Truyền Thừa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ có cơ hội trở về nhà.
Vì vậy căn bếp lửa lạnh lẽo lại một lần nữa rực sáng.
Một bát mì gà lá chanh làm ấm lòng người tài xế trong đêm mưa.
Một niêu cơm cá kho tiêu xanh khiến chàng trai xa nhà năm năm dám gọi về cho mẹ.
Một bát cháo hạt sen cứu lấy cô y tá đã quên chăm sóc chính mình.
Một chiếc bánh gạo hoa quế giúp người nghệ sĩ thất bại nhớ lại lý do vì sao mình yêu âm nhạc.
Từ một căn bếp nhỏ bên cạnh sân ga bỏ hoang, Hỏa Ký Quán dần trở thành nơi người mệt mỏi tìm được bữa cơm nóng, người lạc đường tìm được chốn dừng chân, người cô độc tìm được một ánh đèn còn chờ mình trở về.
Nhưng nhà ga Nam Lâm sắp bị phá bỏ.
Để giữ lại căn bếp cuối cùng của nhà ga cũ, Tống Miên Châu phải đối mặt với thương nhân bất động sản, chuỗi suất ăn công nghiệp vô hồn, những tin đồn bẩn và cả câu hỏi lớn nhất trong lòng mình:
Khi Bảy Dấu Ấn cùng sáng, cô có thể trở về thế giới cũ, trở lại thân phận cao quý từng đánh mất.
Nhưng nơi này lại có người chờ cô nhóm bếp, có người vì cô mà sống tốt hơn, có một căn bếp nhỏ luôn sáng đèn trong đêm dài.
Liệu đâu mới thật sự là nhà?
Chủ đề truyện: Một bữa cơm nóng, một đoạn đường về.
Nếu đêm dài quá lạnh, hãy đến Hỏa Ký Quán ăn một bát cơm nóng rồi hãy về.





Bình Luận (0)