Đến nội dung chính

Chương 8: Trong quán còn bao nhiêu nguyên liệu dùng được?

admin 507 Chữ Cài Đặt

Điều kiện này hợp ý cô.

Một căn bếp muốn sống lại, không thể chỉ dựa vào đồ vật từ hệ thống. Nó phải có mùi của chính căn bếp ấy, có dấu vết của người từng ở đây, có cả những thứ cũ kỹ tưởng như đã bị bỏ quên.

Cô hỏi: “Trong quán còn bao nhiêu nguyên liệu dùng được?”

Chú mèo lửa nhảy xuống bàn, móng vuốt nhỏ gõ nhẹ vào không trung. Một bảng sáng hiện ra.

[Nguyên liệu hiện có trong bếp còn: nửa túi gạo cũ, một phần ba túi bột mì, ba củ gừng hơi héo, một bó hành úa đầu lá, hai quả trứng, một hũ mỡ lợn nhỏ, muối, nước tương nhạt, một con gà đông lạnh.]

[Nguyên liệu trong không gian tân thủ: bột mì tinh, một bó hành tươi, muối sạch, dầu ăn cơ bản.]

[Khuyến nghị: dùng nguyên liệu hệ thống để nấu món tân thủ, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao hơn.]
Tống Miên Châu nhìn qua bảng nguyên liệu, sau đó cô mở chiếc tủ đông cũ ở góc bếp.

Hơi lạnh yếu ớt phả ra. Con gà vẫn nằm bên trong, được bọc trong túi nilon, đóng đá cứng.

Cô chỉ kiểm tra qua một lượt rồi đóng tủ lại.

Tiểu Táo nghiêng đầu.

[Chủ nhân không dùng gà sao?]

“Không dùng.”

[Trong số nguyên liệu hiện có, gà là nguyên liệu có giá trị cao nhất. Nếu dùng nó để nấu món tân thủ, khả năng đạt đánh giá cao sẽ lớn hơn.]

Tống Miên Châu rửa sạch tay, giọng nói bình thản:

“Gà già phải ninh lâu mới ra vị. Nếu dùng vội cho nhiệm vụ tân thủ, chỉ là lãng phí. Hơn nữa, căn bếp vừa tỉnh lại, món đầu tiên không cần quý. Nó cần đúng.”

Tiểu Táo chớp mắt.

[Đúng?]

“Đúng với tình cảnh của Hỏa Ký Quán lúc này.”

Cô lấy túi gạo cũ ra khỏi hũ. Gạo để lâu nên mùi thơm đã nhạt, hạt cũng không còn bóng, nhưng chưa mốc, chưa hỏng. Cô đổ một bát nhỏ ra nia, nhặt bỏ vài hạt xấu, rồi vo nhẹ bằng nước sạch.
“Quán này đã lạnh lâu rồi. Món đầu tiên nên là thứ có thể làm ấm lại dạ dày trước, không phải phô trương tay nghề.”

Cô lấy một củ gừng hơi héo, gọt bỏ lớp vỏ khô, thái thành những sợi thật nhỏ. Bó hành úa được cắt bỏ phần đầu lá vàng, phần lõi xanh được rửa sạch, thái mỏng. Một quả trứng được đập ra bát, đánh tan cùng một chút muối.

Tiểu Táo nhìn cô đặt nồi lên bếp, vẻ mặt hơi nghi hoặc.

[Chủ nhân định nấu cháo?]

“Ừm, cháo gạo trứng hành.”

[Món này quá đơn giản.]

“Đơn giản không có nghĩa là dễ làm ngon.”

Tống Miên Châu đặt nồi đất lên bếp, cho vào một chút mỡ lợn. Mỡ vừa tan, cô thả vài sợi gừng và hành vào trước. Mùi gừng lập tức bốc lên, không cay gắt mà ấm dịu hòa cùng mùi thơm của hành hoa. Sau đó cô cho gạo đã vo ráo nước vào đảo nhẹ.