Ai là con mồi? Ai là kẻ đi săn?
Trình Thanh Sương không ngờ một nữ tử đến từ vùng thôn quê như nàng lại không ngừng dây dưa với ba nam nhân để trả một mối thù.
Người thứ nhất chê nàng có thân phận thấp kém nên mặc cho vị hôn thê của y phóng hỏa thiêu sống nàng.
Người thứ hai là thanh mai trúc mã của kẻ thù nàng. Hắn si mê nàng ta, cho dù nàng ta đã có hôn ước với người khác, thì hắn vẫn âm thầm tôn thờ ánh trăng sáng không thể với tới ấy…
Người còn lại là đệ đệ của kẻ thù nàng. Hắn ta luôn lấy danh nghĩa bảo vệ tỷ tỷ để giày vò nàng hết lần này đến lần khác, khiến nàng sống không bằng chết. Ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng cũng bị hắn ta giẫm nát.
Nàng hận bọn họ, hận đến tận xương tủy.
Thân phận của nàng thấp kém thì sao?
Chẳng lẽ người sinh ra ở chốn thôn quê, có xuất thân hèn mọn như nàng thì không có quyền được sống hay sao?
Những kẻ tự cho mình là cao quý kia, có lẽ coi việc sỉ nhục và chà đạp người khác chỉ là trò tiêu khiển. Giống như con người giẫm lên một con kiến nhỏ bé, cho dù nó có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể làm dấy lên nổi một gợn sóng.
Nếu đã như vậy thì…
Nàng sẽ cho bọn họ biết, sự trả thù của người bị dồn đến bước đường cùng đáng sợ đến nhường nào.
Nàng chắc chắn sẽ khiến cho họ phải nếm trải cảm giác bị giẫm nát toàn bộ tôn nghiêm!





Bình Luận (0)